Tìm thấy xác tàu chiến Nga nghi chở 200 tấn vàng

Công ty cứu hộ hàng hải Shinil Group (Hàn Quốc) thông báo đã phát hiện xác tàu tuần dương Nga Dmitrii Donskoi bị đắm 113 năm về trước.

Xác chiếc tàu Dmitrii Donskoi - Ảnh: Shinil Group

Shinil Group ngày 19.7 cho biết tàu Dmitrii Donskoi được tìm thấy ở độ sâu hơn 427 m, cách đảo Ulleungdo gần 2 km.

Tờ The Telegraph đưa tin sau khi phát hiện ra xác tàu, nhóm chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Anh và Canada đã sử dụng hai thiết bị lặn để chụp hình xác chiếc tuần dương hạm của Nga.

Con tàu trên được cho là đã tham gia cuộc chiến tranh Nga-Nhật trong giai đoạn 1904-1905. Sau khi tham gia hải chiến Tsushima (tháng 5.1905), trên đường đến thành phố Vladivostok, tàu lại lâm vào một cuộc chiến không cân sức với các tàu chiến Nhật Bản nên bị hư hỏng nặng.

Thủy thủ đoàn trên tàu Dmitrii Donskoi quyết không đầu hàng nên đã cho đánh đắm tàu vào năm 1905, theo hãng Sputnik.

Tuần dương hạm Dmitrii Donskoi của Hải quân Đế quốc Nga

Có nhiều tin đồn rằng tàu Dmitrii Donskoi khi đó đang chở theo 5.500 thùng chứa 200 tấn vàng, được dùng để trả lương thủy thủ và tiền phí neo đậu ở các cảng. Số vàng trên tính theo thời giá hiện nay là trị giá 130 tỉ USD.

Nhưng không có bằng chứng nào để xác nhận tin đồn trên, còn giới nghiên cứu nghi ngờ khả năng một chiến hạm lại mang theo một kho tàng giá trị như vậy.

BBC dẫn lời ông Kirill Kolesnichenko, một giáo sư khoa học xã hội Nga, nói rằng nếu cần thì Nga đã có thể dùng đường sắt để chuyển số vàng lớn như vậy tới Vladivostok mà không gặp rủi ro gì, chứ không phải dùng tàu chiến.

Đại diện Shinil Group cho biết sẽ sớm tổ chức cuộc họp báo giải thích mọi thông tin nghi ngờ liên quan tới tàu Dmitrii Donskoi và quy trình trục vớt tàu sẽ mất khoảng 3 tháng.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tim-thay-xac-tau-chien-nga-nghi-cho-200-tan-vang-984734.html