Tìm thấy xác voi ma mút lông cừu nguyên vẹn hơn 30.000 năm tuổi

Xác con voi ma mút lông cừu non được tìm thấy dưới lớp băng vĩnh cửu ở miền tây Canada, là mẫu vật voi ma mút hoàn chỉnh thứ hai trên thế giới và đầu tiên của Bắc Mỹ được tìm thấy.

Vào ngày 21/6, xác ướp một con voi ma mút lông cừu (Mammuthus primigenius) gần như hoàn chỉnh đã được tìm thấy ở mỏ vàng Klondike ở Trʼondëk Hwëchʼin, vùng lãnh thổ Yukon, tây bắc Canada.

Các thợ mỏ ở Eureka Creek, phía nam thành phố Dawson đã phát hiện ra xác một con voi ma mút lông cừu (hay ma mút lông xoăn, ma mút lãnh nguyên) cái non bên dưới lớp băng vĩnh cửu.

Mẫu vật được đặt tên là Nun cho ga, có nghĩa là "con vật lớn" theo tiếng địa phương.

 Mẫu vật voi ma mút lông cửu hoàn chỉnh thứ hai trên thế giới và đầu tiên của Bắc Mỹ. Nguồn: Yukon government.

Mẫu vật voi ma mút lông cửu hoàn chỉnh thứ hai trên thế giới và đầu tiên của Bắc Mỹ. Nguồn: Yukon government.

Tiến sĩ Grant Zazula, nhà cổ sinh vật học Canada cho rằng, Nun cho ga có lẽ đã chết khi khoảng 30 - 35 ngày tuổi. Khả năng con vật đi uống nước và không may đã bị mắc kẹt trong bùn.

Dựa trên việc phân tích địa chất của khu vực, tiến sĩ Zazula cho rằng, niên đại của mẫu vật khoảng từ 35.000 - 40.000 năm trước.

Hiện trường nơi tìm thấy mẫu vật voi ma mút lông cừu. Hiệp hội thợ mỏ sa khoáng Klondike

Trong khi các nhà địa chất từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Yukon và Đại học Calgary, những người đã thu hồi mẫu vật, cho rằng, Nun cho ga đã chết và bị đóng băng trong lớp băng vĩnh cửu thuộc kỷ Băng hà, hơn 30.000 năm trước.

Đây là mẫu vật voi ma mút hoàn chỉnh, được bảo quản hoàn hảo thứ hai trên thế giới và đầu tiên ở Bắc Mỹ được tìm thấy.

Các nhà khoa học và mẫu vật voi ma mút lông cừu vừa được tìm thấy. Nguồn: Yukon government.

Trước đó vào năm 1948, một mẫu vật voi ma mút không đầy đủ được đặt tên là Effie, đã được tìm thấy tại một mỏ vàng ở Alaska, Mỹ, kề cận với vùng Yukon, Canada.

Một cuộc kiểm tra nhanh mẫu vật cho thấy đó là một con cái, dài khoảng 140 cm, gần tương đương với mẫu vật voi ma mút lông cừu 42.000 năm tuổi “Lyuba” được phát hiện ở Siberia, Nga vào tháng 5/2007.

Theo tiến sĩ Zazula, đây là khám phá cổ sinh vật học quan trọng nhất ở Bắc Mỹ.

Văn Phong/yukon.ca, CBCnews

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/chuyen-la-bon-phuong/tim-thay-xac-voi-ma-mut-long-cuu-nguyen-ven-hon-30-000-nam-tuoi-124514.html