Tìm thông tin về đơn vị đồng chí Nguyễn Đăng Dương ở chiến trường P2M

Trong thư gửi về chuyên mục, gia đình cụ Lê Thị Dung (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã ghi lại những dòng đơn vị khen tặng liệt sĩ Nguyễn Đăng Dương: 'Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, đồng chí Nguyễn Đăng Dương đã cùng đồng đội nêu cao tinh thần anh dũng chiến đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và hy sinh vẻ vang'.

Từ ngày đồng chí Dương hy sinh, gia đình cụ Dung vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được phần mộ liệt sĩ. Theo giấy báo tử gia đình cung cấp, đồng chí Nguyễn Đăng Dương sinh năm 1951; quê quán: Xã Đức Giang, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (Nghệ Tĩnh cũ); nhập ngũ: Tháng 12-1969; đơn vị tại chiến trường P2M; cấp bậc: Hạ sĩ, chức vụ: Chiến sĩ; hy sinh ngày 14-4-1972; nơi hy sinh: Mặt trận phía Nam; an táng tại nghĩa trang mặt trận.

Được biết, đồng chí Nguyễn Đăng Dương nhập ngũ khi là sinh viên Trường Trung cấp Thủy lợi Trung ương. Từ tháng 12-1969 đến tháng 8-1970, đồng chí huấn luyện tại Thanh Hóa; khi về phép có mang theo giấy do Bộ tư lệnh Đoàn 6738 cấp. Trong khi hành quân vào Nam, khi viết thư về nhà, đồng chí có nói là đang trên đất bạn, nhưng không rõ là đất bạn Lào hay Campuchia.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết thông tin về Trường Trung cấp Thủy lợi Trung ương, về Bộ tư lệnh Đoàn 6738 và phiên hiệu đơn vị ở chiến trường P2M hoạt động ở đâu, thời gian nào; về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đăng Dương... xin báo cho anh Nguyễn Quốc Phong, địa chỉ: Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 52, Quân khu 5, số 496, Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai; điện thoại: 0988389881; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.696.514; 024.37478610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/tim-thong-tin-ve-don-vi-dong-chi-nguyen-dang-duong-o-chien-truong-p2m-546660