Tìm tung tích nạn nhân

Ngày 6-10, Công an quận Bình Tân, TP HCM đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trong vụ án giết người được phát hiện sáng 5-10.

Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 5-10, trên đường đi làm về ngang qua bãi đất trống trên đường Song Hành (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), anh Nguyễn Tấn Phát (SN 1983, ngụ quận Bình Tân) thấy 1 giỏ xách nhựa màu vàng nằm trên vỉa hè nên đến chốt dân phòng khu phố 2, phường Tân Tạo A báo. Khi anh Võ Đức Quyền (SN 1969, bảo vệ dân phố) cùng anh Phát mở miếng vải màu trắng quấn quanh giỏ xách thì thấy có một bàn chân người thò ra ngoài nên điện báo công an.

Sau khi khám nghiệm, CSĐT Công an quận Bình Tân xác định đặc điểm nhận dạng của nạn nhân: giới tính nam, khoảng 70 tuổi, cao 1,7 m, tóc bạc, trán hói cao, dái tai trung bình. Nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay màu vàng nâu có dòng chữ “E.LAND JUNIOR, phía dưới có chữ CAMPUS CASUAL- E”. Dấu vết riêng: nốt ruồi cách 1,5 cm trên sau cánh mũi phải, răng đều (ảnh).

Nếu phát hiện thông tin về nạn nhân, đề nghị cung cấp cho cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân. Địa chỉ: 1114 Quốc lộ 1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Điện thoại: 08.37560.136.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tim-tung-tich-nan-nhan-20141006220629144.htm