Số ca lây nhiễm Covid-19 tại châu Phi tăng 255% trong 7 ngày qua

Chỉ trong 7 ngày qua, số ca lây nhiễm Covid-19 đã tăng 255% ở châu Phi. Đây là khẳng định của ông Thierno Balde – Giám đốc quản lý khu vực về Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới tại cuộc họp báo diễn ra hôm nay 9/12.

“Trong 7 ngày qua, chúng ta đã ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 tăng gần 255% ở châu Phi. Số ca lây nhiễm và nhập viện tăng cả ở bệnh viện tư và công. Nếu xem xét số liệu thống kê 24 giờ qua, số ca nhiễm đã tăng 14%. Đây mới chỉ là con số của ngày 8/12, nếu xem xét kỹ, số ca lây nhiễm còn cao hơn”, ông Thierno Balde – Giám đốc quản lý khu vực về Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.

Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, châu Phi đang ở tuần thứ 2 kể từ khi phát hiện biến thể Omicron của virus Sars Cov-2. Hiện biến thể này đã lan tới 60 quốc gia trên thế giới, trong đó có 10 nước châu Phi. Trong số 1.000 ca lây nhiễm biến thể Omicron trên toàn cầu, 46% số ca được phát hiện tại châu lục này.

Số ca lây nhiễm Covid-19 tại châu Phi tăng 255% trong 7 ngày qua (Ảnh minh họa: AP)

Số ca lây nhiễm Covid-19 tại châu Phi tăng 255% trong 7 ngày qua (Ảnh minh họa: AP)

Nhiều quốc gia trên thế giới đã hạn chế nhập cảnh và tạm dừng các chuyến bay từ miền Nam châu Phi sau khi biến thể Omicron được Nam Phi báo cáo lần đầu tiên cho Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 25/11 và sau đó được tổ chức này xếp vào nhóm biến thể đáng lo ngại./.

Hồng Nhung/VOV1 (Biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-lay-nhiem-covid-19-tai-chau-phi-tang-255-trong-7-ngay-qua-910592.vov