Tin 6/11: Tự điều khiển phương tiện, 2 trẻ gặp tai nạn nguy kịch; đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 ở TP.HCM được tổ chức như thế nào?

Trong tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh), tiếp nhận 2 trường hợp tai nạn giao thông nặng là trẻ em tự điều khiển phương tiện; đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách trong 8 ngày.

Hình minh họa

Bố mẹ đi làm xa, em D.M.T. (sinh năm 2011) phải sử dụng xe đạp điện đi học. Em bị tai nạn khi đang chở em họ cùng đến trường. Sau sự cố, em được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng đa chấn thương (tụ khí nội sọ, dập phổi, gãy xương).

Trường hợp khác là em L.C.T. (sinh năm 2009) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương tương tự. Người nhà cho hay, do hoàn cảnh khó khăn, em đã xin đi làm thêm để phụ giúp cha mẹ. Em di chuyển bằng xe máy và gặp tai nạn khi còn cách chỗ làm không xa.

BSCKII. Vũ Hiệp Phát, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết: Đối với các chấn thương ở nội tạng hoặc gãy xương, trẻ vẫn có cơ hội được phục hồi. Tuy nhiên, với các tổn thương về thần kinh, nguy cơ để lại các di chứng là rất lớn, có thể gây yếu liệt tay, chân.

Nhận thấy trẻ em dễ gặp tai nạn khi tự điều khiển phương tiện, BSCKII. Vũ Hiệp Phát nhấn mạnh: Phụ huynh nên dành thời gian đưa đón con. Hạn chế để trẻ tự lái xe dù là xe phân khối thấp, xe đạp điện, đặc biệt ở lứa tuổi học đường. Trong khi mạng lưới giao thông như hiện nay khá phức tạp bởi có sự pha trộn cùng lúc nhiều loại phương tiện. Nghiêm trọng hơn, ở độ tuổi này trẻ thường thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, hoặc thậm chí dễ mất tập trung khi đang cùng đi với bạn, hoặc sau các buổi liên hoan, tiệc tùng...

Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết cũng dễ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông như mưa nhiều, đường xá trơn trượt, dễ xảy ra va quẹt…

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 ở TP.HCM được tổ chức như thế nào?

Người dân tham quan đường hoa Nguyễn Huệ năm 2022

UBND TP.HCM vừa công bố kế hoạch tổ chức xây dựng, trang trí Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão năm 2023. Đây là lần thứ 20 đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức để phục vụ vui xuân đón Tết cho người dân Thành phố và du khách.

Theo kế hoạch Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão năm 2023 sẽ mở cửa hoạt động từ 19h ngày 19/1/2023 đến 21h ngày 26/1/2023 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 5 Tết Quý Mão).

Thời gian thi công Đường hoa sẽ được tiến hành từ ngày 3/1/2023 đến 19/1/2023.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ mang chủ đề "TP.HCM - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng" với nhiều hoạt động kết nối, lồng ghép các tiểu cảnh, đại cảnh hoa mang nhiều hình ảnh truyền thống của các miền quê, của các sinh hoạt đời sống hàng ngày của người Việt, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tại Đường hoa Nguyễn Huệ cũng sẽ tổ chức các hoạt động mang nét đặc trưng văn hóa của ngày Tết, của mùa Xuân với nhiều gian hàng ẩm thực và các sân khấu biểu diễn nghệ thuật. Các hoạt động trên có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sỹ cũng như đại diện của các cơ quan ngoại giao các nước, đại diện của các tổ chức nước ngoài tại TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, Đường hoa Nguyễn Huệ là nét văn hóa đặc trưng của Thành phố trong nhiều năm qua; thể hiện chặng đường phát triển, năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa của thành phố ngày càng cao.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đường hoa cũng góp phần gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố, đồng bào, khách du lịch trong nước và quốc tế, đón mừng Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc.

Không để thông tin xấu độc ảnh hưởng đến thị trường tài chính

Một số hội nhóm trên mạng xã hội mới đây đã lan truyền những thông tin không đúng về các khoản đầu tư ngắn hạn của một doanh nghiệp. Để tránh những thiệt hại và dư luận xấu, doanh nghiệp đã phải đăng tải thông tin trên website của mình cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Những đối tượng tung tin thất thiệt hiện gồm 3 nhóm. Thứ nhất là nhóm cố tình đăng tải thông tin tiêu cực, họ luôn tìm những điểm xấu hoặc bóp méo thông tin. Thứ hai là nhóm những người không có thông tin đầy đủ nhưng dựa vào hiểu biết hạn chế đã đưa ra những thông tin sai lệch. Thứ ba là nhóm không có thông tin nhưng muốn câu views, nói xấu nên sẵn sàng lan truyền những thông tin chưa kiểm chứng.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết: "Đã có những trường hợp xử lý những cá nhân có sức ảnh hưởng ở mức 'vừa phải' nhưng một status (dòng trạng thái) của họ cũng đã gây tổn hại tới cả một doanh nghiệp, thậm chí cả một ngành hàng. Tình trạng này ngày càng trở nên nguy hiểm. Mới đây, cơ quan công an đã phải xử phạt thậm chí là bắt một số đối tượng và nếu chúng ta không có biện pháp mạnh mẽ hơn, răn đe quyết liệt hơn và quan trọng hơn nữa là nâng cao nhận thức người dân thì tình trạng này sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm".

Trung tá Triệu Mạnh Tùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an - cho hay: "Khi chúng tôi phát hiện ra những thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, những thông tin đưa ra các yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến xã hội thì chúng tôi đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ cả trong và ngoài nước để có biện pháp lọc, gỡ bỏ những thông tin sai sự thật. Thứ hai là truy tìm những đối tượng phát tán những thông tin sai sự thật và thu thập các thông tin tài liệu để làm việc, xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật".

Để khắc phục tình trạng tin giả, tin sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội, thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong kiểm tra, xác minh, điều tra và truy vết. Tăng cường đổi mới công nghệ trong công tác rà quét, phân tích dữ liệu, nhằm phát hiện kịp thời nguồn phát tán thông tin vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Bài học từ vụ học sinh lớp 9 ở Hà Nội nhảy lầu vì bị bạn trêu trọc

Trường THCS Đức Giang (huyện Hoài Đức, Hà Nội) là nơi em học sinh lớp 9 đã nhảy xuống từ tầng 3 vì bị trêu chọc quá mức. Lớp học nằm ở tầng 3 và em học sinh đã nhảy từ trên xuống. May mắn là em rơi vào bụi cây trước khi ngã xuống sân bê tông. Tính mạng còn nhưng chấn thương nặng.

Mẹ của nạn nhân cho biết, con trai chị phải nhảy lầu vì các bạn trêu chọc quá mức. ''Cháu bị các bạn tụt quần trước các bạn cả nam, cả nữ trong giờ thể dục. Thế nhưng đã vào lớp rồi, các bạn lại cười chê, cười nhạo đến nỗi cháu hành động không đúng như thế''. Mẹ em học sinh này cũng cho biết, em đã từng bị bạo lực tại trường.

Vụ việc xảy ra cách đây nửa tháng, vào ngày 21/10 nhưng chỉ sau khi 1 clip về vụ việc được phát tán thì dư luận mới được biết đến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ báo cáo sự việc.

Chuyên gia tâm lý cho rằng, nhà trường phải nhận thức về mức độ nghiêm trọng của những tổn thương tâm lý đối với học sinh, phải tăng cường giáo dục để học sinh hiểu được thế nào là bạo lực tinh thần, quấy rối làm nhục.

Với các phụ huynh, cũng sẽ phải theo sát con mình hơn nữa và giáo dục cho con hiểu thân thể, tính mạng là thứ quý giá nhất. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép làm tổn hại sức khỏe của mình.

Hà Nội yêu cầu dẹp toàn bộ 'chai xăng vỉa hè'

UBND Hà Nội yêu cầu các quận, huyện giải quyết triệt để hoạt động bán xăng dầu bằng chai, lọ ven đường, không để xảy ra tình trạng kinh doanh trái phép nhằm trục lợi.

Trước đó vào giữa tháng 10, Zing ghi nhận tình trạng một số người tranh thủ đi gom xăng, sang chiết trong các chai nhựa sau đó bán lại với giá đắt gấp đôi.

Nội dung trên có trong văn bản hỏa tốc do UBND Hà Nội vừa ban hành nhằm thực hiện Công điện của Thủ tướng về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, UBND Hà Nội chỉ đạo Sở Công Thương thường xuyên nắm bắt tình hình nguồn cung xăng dầu của doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn.

Sở Công Thương được yêu cầu phối hợp Cục Quản lý thị trường rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình đóng mở, kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố trước 17h hàng ngày.

Cục Quản lý thị trường có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của cửa hàng bán lẻ trên địa bàn; kiểm tra việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu...

Trường hợp phát hiện có sai phạm, đơn vị cần xử lý nghiêm theo quy định.

Ấm lòng những chuyến xe miễn phí chở người già, người khuyết tật

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tin-6-11-tu-dieu-khien-phuong-tien-2-tre-gap-tai-nan-nguy-kich-duong-hoa-nguyen-hue-tet-quy-mao-2023-o-tphcm-duoc-to-chuc-nhu-the-nao-172221105083937681.htm