Tin AFF Cup 2018 ngày 23.11: Quang Hải nhắn CĐV đừng đốt pháo sáng

Quang Hải nhắn CĐV không đốt pháo sáng; HLV Singapore tuyên bố 'cứng' trước Thái Lan... là những tin tức AFF Cup 2018 ngày 23.11.

Công Phượng tranh bóng với cầu thủ bên phía Myanmar. Ảnh Đ.Đ

Quang Hải nhắn CĐV không đốt pháo sáng

Quang Hải đăng trạng thái mong CĐV không đốt pháo sáng.

Trước tình trạng đốt pháo sáng trong trận Việt Nam - Myanmar, nhiều tuyển thủ Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Quang Hải hay Hà Đức Chinh đã đồng loạt kêu gọi sự ủng hộ của các CĐV Việt Nam nói không với pháo sáng.

Các cầu thủ đồng loạt chia sẻ những hình ảnh đẹp của CĐV nhí Việt Nam đính kèm dòng trạng thái: "Chúng tôi yêu các bạn! Chúng tôi cần các bạn! Nhưng chúng tôi không cần pháo sáng!".

Tiền đạo gốc Việt của Campuchia đòi đánh bại tuyển Việt Nam

Tiền đạo gốc Việt Keo Sokpheng muốn đánh bại Việt Nam.

Tiền đạo Keo Sokpheng, cầu thủ Campuchia gốc Việt rất tự tin tuyên bố sẽ cùng đội tuyển nước này đánh bại Việt Nam ngay tại sân Hàng Đẫy ở lượt cuối bảng A - AFF Cup 2018.

Theo Keo Sokpheng, toàn đội đã chơi tốt ở trận gặp Lào và sẽ tập luyện chăm chỉ để chiến thắng Việt Nam trong trận đấu sắp tới. Cầu thủ này sinh ra tại Campuchia, có bố là người Hoa gốc Việt, mẹ sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh. Keo Sokpheng sống tại Việt Nam đến hết lớp 9 nên thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Khmer.

HLV Singapore tuyên bố "cứng" trước Thái Lan

HLV Singapore quyết tạo nên "cú sốc" tại AFF Cup 2018.

HLV Fandi Ahmad của ĐT Singapore đang ấp ủ tham vọng sẽ dẫn dắt đội nhà tạo nên "cơn địa chấn" bằng việc đánh bại tuyển Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng B AFF Cup 2018.

Cụ thể, ông Ahmad nhấn mạnh: "Tôi rất tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Thái Lan được đánh giá cao hơn, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình và đủ khả năng khiến họ phải ngạc nhiên.

Báo Thái Lan đánh giá cơ hội vô địch của Việt Nam

Tuyển Việt Nam thiếu may mắn trong trận gặp Myanmar. Ảnh Đ.Đ

Theo tờ Fox Sports Thái Lan, bóng đá Việt Nam đã trải qua năm 2018 cực kỳ thành công. Tiếp nối thành công của U23 Châu Á và ASIAD 2018, bóng đá Việt Nam sẽ khép lại với một năm thành công nếu vô địch AFF Cup 2018.

“Chưa bao giờ ĐT Việt Nam hội đủ các yếu tố thuận lợi để lần thứ hai giành chức vô địch AFF Cup như thời điểm này. Qua màn thể hiện ở ba trận đã qua tại AFF Cup 2018, có thể thấy, ĐT Việt Nam tiếp cận và giải quyết trận đấu và các đối thủ rất linh hoạt, đa dạng. Đây là vũ khí quan trọng để họ giành chức vô địch”.

C.T (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/tin-aff-cup-2018-ngay-2311-quang-hai-nhan-cdv-dung-dot-phao-sang-642843.ldo