Tin ảnh: Lời 'đe dọa' đã thành hiện thực

Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức bắt đầu tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 0h01 EDT ngày 10/5, tức 11h01 giờ Hà Nội.

Từ 00h01' theo giờ Mỹ ngày 10/5 (11h01' theo giờ Việt Nam), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) bắt đầu thu thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Những chuyến hàng đang trong quá trình vận chuyển hoặc rời cảng Trung Quốc trước 11h sẽ được xem là đã được xuất khẩu sang Mỹ và vẫn chỉ chịu mức thuế 10%.

Từ 00h01' theo giờ Mỹ ngày 10/5 (11h01' theo giờ Việt Nam), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) bắt đầu thu thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Những chuyến hàng đang trong quá trình vận chuyển hoặc rời cảng Trung Quốc trước 11h sẽ được xem là đã được xuất khẩu sang Mỹ và vẫn chỉ chịu mức thuế 10%.

Tổng thống Pháp khẳng định sẽ làm tất cả nhằm ngăn đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) của bà Le Pen về nhất trong cuộc bầu cử Châu Âu.

Cựu Giám đốc Boeing Shanahan được chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Cựu Tổng thống Brazil Michel Temer vừa bị bắt giam trở lại vì những cáo buộc tham nhũng trong thời kỳ đương nhiệm.

Lần đầu tiên Mỹ bắt một tàu Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt, việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng.

Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov tái khẳng định những kẻ khủng bố ở Idlib, Syria phải bị loại bỏ hoàn toàn

Tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Sibiu, Romania, 27 quốc gia còn lại trong EU cam kết cùng nhau vượt qua mọi thách thức để trở thành một thế lực mạnh hơn sau nhiều năm chia rẽ nội bộ. (Ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel)

Ấn Độ tuyên bố không còn ràng buộc với Hiệp ước sông Ấn về chia sẻ nguồn nước với Pakistan. (Ảnh: ông Nitin Gadkari, Bộ trưởng Phát triển sông và làm sạch sông Hằng kiêm nhiệm Bộ Vận tải biển và tài nguyên nước)

Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cho rằng, kế hoạch hòa bình Trung Đông mà Mỹ chuẩn bị công bố không giống như kế hoạch hòa bình mà là “điều kiện đầu hàng”.

Thanh Xuân (tổng hợp)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tin-anh-loi-de-doa-da-thanh-hien-thuc-62468.htm