Tin Asian Cup 15.1: Báo Yemen 'mơ' thắng đậm đội tuyển Việt Nam

Báo Yemen 'mơ' thắng đậm đội tuyển Việt Nam; Đỗ Duy Mạnh bị Liên đoàn châu Á phạt 5.000 USD; Báo Thái Lan đòi vô địch Asian Cup 2019... là những tin tức Asian Cup 2019 ngày 15.1.

Đỗ Duy Mạnh bị Liên đoàn châu Á phạt 5.000 USD

Đỗ Duy Mạnh bị phạt 5.000 USD sau thẻ vàng tại Asian Cup 2019. Ảnh Đ.H

Đỗ Duy Mạnh bị phạt 5.000 USD sau thẻ vàng tại Asian Cup 2019. Ảnh Đ.H

Ở trận đấu gặp đội tuyển (ĐT) Iran, Duy Mạnh đã có hành vi ngăn cản trái luật một cầu thủ đối phương. Với lỗi này, AFC đã phạt trung vệ Việt Nam 5.000 USD. Thông báo của AFC cho biết, hậu vệ Việt Nam có 30 ngày để nộp tiền phạt.

Ngoài số tiền phạt nói trên, Duy Mạnh sẽ không được ra sân ở trận đấu của Việt Nam với Yemen vào ngày mai vì dính 2 thẻ vàng. Đây là trận đấu có tính chất quyết định tới cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam.

Báo Yemen "mơ" thắng đậm đội tuyển Việt Nam

Báo Yemen dự đoán trận đấu gặp Việt Nam sẽ rất khó khăn. Ảnh Hữu Phạm

Trước trận gặp Việt Nam tại lượt cuối bảng D - Asian Cup 2019, truyền thông Yemen chỉ ra cần phải thắng tuyển Việt Nam để đi tiếp. Không những vậy, quốc gia Tây Á cần thắng đậm tuyển Việt Nam mới có hy vọng. Tuy nhiên, báo chí Yemen tỏ ra bi quan với mục tiêu này, bởi thực lực ĐT Việt Nam quá mạnh so với Yemen.

“Chúng ta phải đánh bại ĐT Việt Nam, thậm chí là phải thắng đậm. Chỉ có cách đó để Yemen hy vọng vượt qua vòng bảng với tư cách 1 trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Nhưng đây là nhiệm vụ bất khả thi. Việt Nam là đội tuyển mạnh. Họ đã cho thấy sự khó chịu trước Iran và Iraq”, trang Rai AI Yemen phân tích.

Cầu thủ gốc Việt chỉ trích HLV Milovan Rajevac

Hậu vệ Tristan Do vui mừng vì Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải HLV Rajevac.

Hậu vệ Tristan Do cho rằng HLV Milovan Rajevac không xứng đáng được dẫn dắt ĐTQG Thái Lan. Thậm chí, cầu thủ gốc Việt còn cảm thấy biết ơn khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định sa thải HLV Rajevac.

"Ông ấy (HLV Rajevac) không xứng đáng dẫn dắt ĐT Thái Lan. Quyết định sa thải ông ấy là rất chính xác. Dưới thời Rajevac, toàn đội đã mất đi cảm hứng chơi bóng và tiếng cười. Chúng tôi không muốn hàng ngày tập luyện với tâm lý không thoải mái như vậy. Tôi nghĩ HLV tạm quyền Sirisak đang làm tốt, ông ấy đem lại tiếng cười cho đội bóng", hậu vệ 26 tuổi chỉ trích cựu HLV Thái Lan.

Báo Thái Lan đòi vô địch Asian Cup 2019

Truyền thông Thái Lan được dịp “nổ” tung trời sau chiến tích của đội nhà. Ảnh AFC

Báo chí Thái Lan đồng loạt tung hô chiến tích cầm hòa chủ nhà UAE 1-1 để lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 của đội nhà. Tờ Siam Sport đánh giá: “ĐT Thái Lan đã lấy lại phong độ sau trận đấu xuất sắc với đội chủ nhà. Bị dẫn trước, nhưng các cầu thủ đã có được bàn thắng quý hơn vàng của Puangchan để có mặt ở vòng loại trực tiếp lần đầu tiên sau 47 năm”.

Không chỉ vậy, tờ báo hàng đầu xứ chùa Vàng còn cao hứng nhận định: “Thái Lan có thể vô địch Asian Cup 2019, tại sao không?”. Hiện tại, truyền thông Thái Lan đang rất vui mừng với chiến tích của đội nhà. Tuy vậy, trước mắt Thái Lan sẽ là thử thách lớn ở vòng 1/8 - đối đầu ĐT Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.

C.T (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/tin-asian-cup-151-bao-yemen-mo-thang-dam-doi-tuyen-viet-nam-652291.ldo