Tin Bão gần biển đông; cảnh báo mưa lớn ở Bắc và Bắc Trung bộ

Mưa lớn ở Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai (25/8). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão Bailu ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 160km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh Phúc Kiến - Quảng Đông (Trung Quốc).

Đến 7 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,0 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Phúc Kiến - Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Hiện nay (24/8), rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên ngày và đêm nay các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h), riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 70-120mm/24h).

Cảnh báo: Mưa lớn ở Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai (25/8). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/tin-bao-gan-bien-dong-canh-bao-mua-lon-o-bac-va-bac-trung-bo/373645.vgp