TIN BÃO KHẨN CẤP (bão số 8): Gió giật cấp 10, mưa lớn nhiều nơi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối 17/11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 8 từ đầu năm đến nay ảnh hưởng đến nước ta (có tên quốc tế Toraji).

Bão sẽ vào vùng biển Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 17/11 tâm bão số 8 (tên quốc tế Toraji) cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 220 km về phía đông, mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm.

Hồi 23 giờ ngày 17/11, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 11,2 vĩ độ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, tốc độ gió cực đại 65km/h.

Cơn bão số 8 hướng vào khu vực đồng bằng Nam Bộ, gây mưa lớn diện rộng. Ảnh: NCHMF.

Dự báo hôm nay, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ 10 km/h và còn mạnh thêm. Tối 18/11, tâm bão nằm trên vùng biển Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây chếch nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h ngày 19/11, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Nam Bộ.

Ảnh hưởng của bão khiến phía tây của khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ đêm 17/11, vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m.

Từ trưa và chiều 18/11, ven biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 9 đến 13 độ Vĩ Bắc; phía tây kinh tuyến 113 độ Kinh Đông.

Hình ảnh mây vệ tinh cho thấy hướng đi cơn bão số 8. Ảnh: NCHMF.

Mưa lớn diện rộng, cảnh giác xuất hiện lũ

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 17 đến ngày 19/11, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng phổ biến 70-150 mm/đợt.

Từ đêm 17 đến ngày 19/11, trên các sông ở khu vực Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ở mức BĐ1-BĐ2.

Sạt lở đất và lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực trên.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 18/11:

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31, có nơi trên 31oC

Từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Khu vực Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Thiên Hương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/tin-bao-khan-cap-bao-so-8-gio-giat-cap-10-mua-lon-nhieu-noi-931356.html