Tin bão khẩn cấp cơn bão số 2 chiều 15/7: Sẽ đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Bản tin mới nhất về cơn bão số 2 Talas của TT DBKTTV TƯ chiều 15/7 cho biết: Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh.

Theo tin bão khẩn cấp cơn bão số 2 phát đi lúc 15h: chiều nay (15/7), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm 2017 và có tên quốc tế là Talas.

Hình ảnh vị trí và đường đi của cơn bão số 2

Hình ảnh vị trí và đường đi của cơn bão số 2

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Định-Nghệ An khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió xoáy mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động): vĩ tuyến 15,5 đến 20,00N; phía Tây kinh tuyến 113,00E.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Nam Định-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng mai (16/7) ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-4m; Biển động rất mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều và đêm ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Trong đêm nay và ngày mai, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết - Đêm 15 và ngày mai 16/07/2017 cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng đồng bằng và vùng ven biển ngày mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía bắc gió đông bắc đến bắc; phía nam gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC
Tây Nguyên
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC
Nam Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC
Hà Nội
Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

T.Huyên

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-bao-khan-cap-con-bao-so-2-chieu-157-se-do-bo-thanh-hoa-ha-tinh-post232077.info