Tin bão số 10 trên biển Đông sáng 2/11/2020: Mạnh cấp 9 giật cấp 12, liên tục đổi hướng

Bão số 10 đã vào đến biển Đông, hiện cách Hoàng Sa khoảng 820 km. Dự báo, bão số 10 đi theo hướng Tây Tây Bắc trong vòng 24 giờ tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, rạng sáng 2/11, bão Goni đã vượt đất liền Philippines đi vào biển Đông. Đây là cơn bão số 10 trong năm nay ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Theo cơ quan khí tượng, hồi 4h ngày 2/11 vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão.

Dự báo, trong vòng 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 - 20km. Đến 4h ngày 3/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong vòng 24h tới, vùng nguy hiểm trên biển Đông có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8: từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Bão số 10 đã vào đến biển Đông

24 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Đến 4h ngày 4/11, vị trí tâm bão khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 310km, cách Quảng Ngãi và Bình Định khoảng 240km, cách Phú Yên khoảng 260km . Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo từ 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 05/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Ở đất nước Philippines, bão Goni đổ bộ vào đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Siêu bão Goni được đánh giá là cơn bão mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Nó gây ra tình trạng sạt lở trên đảo Catanduanes trước thời điểm rạng sáng với sức gió cao nhất là 225 km/giờ và sức gió giật lên tới 310 km/giờ. Gió mạnh gây tốc mái nhà, nhiều cây cối lật gốc và gây ra tình trạng lũ lụt.

Chuyên gia khí tượng thủy văn của Philippines chia sẻ: "Bão Goni là cơn siêu bão nhiệt đới mạnh nhất trong lịch sử". Trước đó, cơn bão mạnh nhất chính là siêu bão Merani và Haiyan, từng gây ra tình trạng sạt lở đất ở Philippines trong năm 2016 và năm 2013./.

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/tin-tuc-moi-nhat-ve-duong-di-cua-bao-so-10-tren-bien-dong-22666.html