Tin bóng đá ngày 21/10: HLV Indonesia trầm cảm sau trận thua Việt Nam

Những tin tức bóng đá chính trong ngày: HLV Indonesia trầm cảm sau chuỗi trận thua liên tiếp, Việt Nam đang xếp sau Thái Lan trên BXH VL World Cup 2022…

Tin bóng đá ngày 21/10: HLV Indonesia trầm cảm sau trận thua Việt Nam

HLV McMenemy - tội đồ của bóng đá Indonesia

HLV McMenemy - tội đồ của bóng đá Indonesia

Đứng cuối bảng G với 0 điểm sau 4 lượt trận, đội tuyển Indonesia gần như chấm dứt tham vọng vượt qua vòng loại thứ hai World Cup. HLV McMenemy cũng đang đứng trên bờ vực bị sa thải. Cách đây không lâu, Bola khẳng định chiến lược gia người Scotland sẽ chia tay "Garuda" đầu tháng 11.

Chia sẻ với Bola, Sumardji, Giám đốc đội tuyển Indonesia, khẳng định: "HLV McMenemy đang cố gắng vượt qua tình trạng trầm cảm sau trận thua Việt Nam. Tôi đã an ủi McMenemy. Ông ấy thật sự rất thất vọng. McMenemy bị áp lực bởi các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và người hâm mộ".

Tin bóng đá ngày 21/10: BXH Vòng loại World Cup 2022 - Việt Nam xếp sau Thái Lan

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022

ĐT Việt Nam hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng bảng G Vòng loại World Cup Châu Á. Theo BXH Vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam cần phải giành được vị trí đầu bảng G hoặc lọt vào top 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất, để giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Theo thể thức Vòng loại World Cup 2022, AFC sẽ lấy 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng (hoặc 5 đội nếu Qatar nằm trong top 12) có thành tích tốt nhất lọt vào vòng loại cuối cùng. 12 đội tuyển đi tiếp sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. 2 đội đứng thứ 3 sẽ đá play-off, đội thắng sẽ tiếp tục thi đấu play-off với 1 đội tuyển của châu lục khác.

Tin bóng đá ngày 21/10: Việt Nam và Thái Lan sẽ là đại gia của bóng đá châu Á

Bóng đá Việt Nam được truyền thông Nhật Bản đánh giá cao

Trang tin tiếng Nhật Excite News đánh giá cao sự phát triển của các đội Việt Nam và Thái Lan trong thời gian vừa qua khi nhìn vào thành tích ở các giải quốc tế.

Nhận xét về đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo, trang tin này viết: “Đội tuyển Việt Nam có lối chơi khá đơn giản, nhưng hiệu quả nhờ tốc độ của các cầu thủ. Họ là một trong những đội bóng trẻ nhất ở vòng loại World Cup (khu vực châu Á), với độ tuổi trung bình chỉ hơn 23.

Thậm chí tốc độ chơi bóng của đội tuyển Việt Nam hiện tại còn tốt hơn những đội bóng hàng đầu châu Á. Đội tuyển Việt Nam hiện có Đoàn Văn Hậu đang chơi bóng tại Hà Lan và Nguyễn Công Phượng đá bóng ở Bỉ”, Excite News viết thêm.

Còn về đội tuyển Thái Lan, trang Excite News bình luận: “Thái Lan đang nhuần nhuyễn hơn, họ đá phòng ngự phản công rất tốt. Cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều có thể trở thành đại gia của bóng đá châu Á trong tương lai, giống như Nhật Bản đã từng như thế” , Excite News nhấn mạnh.

Tin bóng đá ngày 21/10: Đức Huy từ chối trả lời tin đồn sang Thái thi đấu

Đức Huy từ chối trả lời tin đồn sang Thái thi đấu

Mới đây, truyền thông đưa tin CB Chonburi của Thái Lan sẵn sàng chiêu mộ tiền vệ tuyển Việt Nam Đức Huy. Ngay sau khi tiền vệ sinh năm 1995 hết hợp đồng với Hà Nội FC ở cuối mùa giải này, đôi bên sẽ tiến hành đàm phán.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn sau trận đấu giữa Hà Nội FC với Quảng Nam tối 19/10, Đức Huy từ chối nói về những tin đồn vừa qua và xác nhận sẽ chỉ tiết lộ tương lai sau khi mùa giải này khép lại.

"Tôi cũng biết thông tin này nhưng xin phép không trả lời. Hiện tôi vẫn đang là người của Hà Nội FC. Trước mắt tôi chỉ tập trung thi đấu vòng cuối cùng V-League 2019 và bán kết Cúp Quốc gia cùng câu lạc bộ Hà Nội, cũng như hai trận đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11 tới. Sau đó tương lai của tôi mới rõ," tiền vệ Đức Huy cho hay.

Xem thêm: Clip cầu thủ Việt Nam tri ân CĐV sau trận thắng Malaysia trên sân Mỹ Đình

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tin-bong-da-ngay-21-10-hlv-indonesia-tram-cam-sau-tran-thua-viet-nam-d149282.html