Tin cảnh báo gió mạnh và song lớn trên biển

Hiện nay (13/01): Áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông. Dự báo trong ngày và đêm nay (13/01), do ảnh hưởng của áp cao lục địa phân tích trên nên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Từ ngày mai (14/01), gió hoạt động yếu dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Vùng biển Quảng Ngãi trong 24 giờ tới: Có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 4 - 5, độ cao sóng từ 1.2 - 2.2 m.

PV

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202201/tin-canh-bao-gio-manh-va-song-lon-tren-bien-3098766/