Tin 'đá lại trận Việt Nam - Nhật Bản vì lỗi VAR' khiến vạn người bị lừa

Hàng ngàn người Việt mừng khôn tả khi đọc thông tin 'đá lại trận Việt Nam - Nhật Bản vì lỗi VAR' được chia sẻ trên fanpage 2.1 triệu like, song sau đó bày tỏ sự phẫn nộ khi biết mình bị lừa.

Nhiều người cho rằng trận Việt Nam gặp Nhật Bản tối 24.1 ở tứ kết Asian Cup 2019 được định đoạt bởi công nghệ VAR. Trong hiệp 1, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan Mohammed (UAE) đã tham khảo công VAR để từ chối bàn thắng không hợp lệ của thủ quân Nhật Bản - Maya Yoshida do bóng chạm tay đồng đội anh trước khi bay vào lưới thủ môn Văn Lâm.

Thế nhưng vào hiệp 2, trọng tài chính một lần nữa lại nhờ VAR nhưng đưa ra quyết định thổi phạt đền cho Nhật Bản sau tình huống trung vệ Bùi Tiến Dũng phạm lỗi với Ritsu Doan. Trên chấm 11m, chính Ritsu Doan đã sút thành công giúp Nhật Bản thắng Việt Nam chật vật với một bàn duy nhất.

Dù “ông trời công bằng” và tổ trọng tài đưa ra quyết định chính xác song nhiều fan Việt vẫn ước gì ông Mohammed Abdulla Hassan Mohammed không sử dụng VAR ở tình huống Việt Nam bị thổi phạt đền. Thế nên, hàng ngàn người Việt mùng húm khi đọc tin ‘Đá lại trận Việt Nam - Nhật Bản vì lỗi VAR’ trên fanpage hơn 2,3 triệu like. Nội dung như sau:

Đang ngủ say sưa, em hét toáng lên như ma làm vì vui quá. Cậu bạn phóng viên thể thao đang toác nghiệp bên UAE nhắn về là có thông tin từ AFC, trận Việt Nam – Nhật Bản ở vòng tứ kết Asia Cup 2019 sẽ đá lại.

Sau khi dư luận thế giới nổi sóng phản đối tình huống VAR dẫn đến bàn thua của Việt Nam, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phải họp bàn. Hơn hai chục người từ FIFA, Liên đoàn trọng tài thế giới đã làm việc liên tục trong 3 giờ. Họ xem đi xem lại tình huống Bùi Tiến Dũng phạm lỗi với Ritsu Doan của Nhật Bản, phân tích, tranh luận, mổ xẻ…

"VAR không nên được dùng trong tình huống này. Nó chỉ nên được áp dụng ở những quyết định sai hoàn toàn của trọng tài chính. Nếu nó được dùng để sửa mọi sai lầm của trọng tài, trận đấu sẽ liên tục bị gián đoạn. Khi đó, sự chi li sẽ lấn át cảm xúc bóng tròn", một quan chức của Liên đoàn trọng tài thế giới cho hay.

“VAR là để trọng tài có cơ hội xem xét lại tình huống và đánh giá một lần nữa. Trọng tài phải yêu cầu được xem lại video ngay lập tức chứ không phải đợi hơn một phút như ở trận này”, người phát ngôn AFC nói.

Cuối cùng, AFC đi đến kết luận: “Tổ VAR ở trận này gồm tổ trưởng Christopher Beath (Úc) cùng hai trợ lý Mohamed Taqi (Singapore) và Valeri (Italy) đã làm việc sai nguyên tắc, cảm tính”.

“Trận tứ kết Việt Nam – Nhật Bản trong khuôn khổ Asian Cup 2019 sẽ được tổ chức lại vào 18 giờ ngày 29.2.2019 trên sân AI Maktoum vì sai sót do công nghệ VAR”, AFC vừa thông báo chính thức trên trang web.

Nhiều người bức xúc với admin fanpage đăng tin ‘đá lại trận Việt Nam - Nhật Bản vì lỗi VAR’.

Một số người nhanh chóng nhận ra đây chỉ là tin vịt, do fan túc cầu có trí tưởng tượng phong phú tốt bịa ra, vì năm nay không có ngày 29.2.

Vui chưa được lâu đã bị tụt cảm xúc, dân mạng đua nhau chửi admin fanpage đăng tin này vì làm họ mừng hụt.

Trưa 26.1, toàn đội Việt Nam đã đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau 16 giờ bay từ UAE. Dù dừng chân ở tứ kết Asian Cup 2019 nhưng các cầu thủ vẫn được Bộ trưởng VHTTDL – ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - ông Lê Khánh Hải cùng nhiều người hâm mộ chào đón như những người hùng.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/tin-da-lai-tran-viet-nam-nhat-ban-vi-loi-var-khien-van-nguoi-bi-lua-106145.html