Tin ĐBSCL: Bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan tới dàn cảnh trộm tôm

Liên quan vụ việc dàn cảnh trộm tôm diễn ra trong quá trình thu mua, đến ngày 3/6, Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng.

Các đối tượng dàn cảnh trộm tôm.

Các đối tượng dàn cảnh trộm tôm.

Ngày 7/5, gia đình anh anh Lê Duy Châu ((ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) tổ chức bán tôm cho thương lái nhưng số tôm hao hụt rất lớn so với sự tính toán. Sau đó, anh đã phát hiện hành vi trộm tôm của thương lái khi xem lại các camera an ninh gắn trên các trụ điện.

Trong clip thể hiện nhóm thương lái cố tình dàn cảnh để trộm tôm như: cân tôm gần mép ao, dùng thùng phuy, giỏ tôm và thân người chặn tầm nhìn của chủ rồi kéo trộm tôm. Số tôm này lập tức hòa trộn vào số tôm đã được cân, mua trước đó. Ngay sau đó, họ chuyển tôm trộm được ra xe.

Anh Châu đã trình báo và gửi clip quay lại cảnh thương lái mua tôm của mình và dàn cảnh trộm tôm đến cơ quan chức năng. Khai báo với Công an anh Châu cho biết gia đình đã bị mất khoảng hơn 5 tấn tôm.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đầm Dơi đã mở rộng điều tra, phối hợp với Công an huyện Đông Hải, huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) và Công an huyện Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) để truy tìm người chủ tiến hành thu mua tôm.

Ngày 29/5, Công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Đỗ Huệ Tánh, Lê Văn An và Võ Văn Thạnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 3/6, Công an huyện Đầm Dơi cho biết, vừa bắt tạm giam thêm 6 người có liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong đó, có 3 người bị bắt tạm giam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Dương Thanh Tuấn (39 tuổi), Huỳnh Minh Quang (25 tuổi) và Phạm Ngọc Hận (31 tuổi). Còn Võ Văn Thì (42 tuổi), Nguyễn Chí Thới (28 tuổi) và Huỳnh Nhật Trường (24 tuổi) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Sản lượng lúa hè thu ở Nam bộ đạt hơn 9,1 triệu tấn

Vụ lúa hè thu 2020 ở các tỉnh Nam bộ gieo trồng hơn 1,6 triệu ha, giảm 29.000 ha; sản lượng ước đạt hơn 9,1 triệu tấn, tăng 44.000 tấn so với vụ hè thu 2019. Trong đó, các tỉnh ĐBSCL xuống giống hơn 1,53 triệu ha, giảm 30.000 ha; sản lượng ước đạt 8,7 triệu tấn, tăng 31.000 tấn.

Vụ lúa hè thu năm nay ở khu vực Nam bộ dự kiến đạt 9,1 triệu tấn.

Đến nay, tiến độ gieo trồng lúa vụ hè thu 2020 là hơn 1 triệu ha, đạt khoảng 62,21% kế hoạch; trong đó ĐBSCL xuống giống đạt 967.847 ha và đã thu hoạch 53.223 ha, chiếm 5,5% diện tích xuống giống. Dự kiến từ nay đến tháng 9, các tỉnh ở đây sẽ thu hoạch xong vụ hè thu.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), vụ lúa thu đông 2020 ở ĐBSCL tới đây, dự kiến có 2 phương án sản xuất. Phương án 1, ước gieo sạ 750.000 ha, tăng 25.800 ha so với cùng kỳ 2019; sản lượng ước đạt 4,1 triệu tấn, tăng 215.000 tấn. Cần thấy rằng diện tích sản xuất lúa thu đông trong 5 năm trở lại đây ở ĐBSCL dao động từ 730.000- 770.000 ha, năm cao nhất là 2016 với 825.000 ha. Vì vậy, phương án 1 được cho là khả thi nhất.

Phương án 2, dự kiến xuống giống 800.000 ha, tăng 75.800 ha so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 4,4 triệu tấn, tăng 492.000 tấn. Song, sản xuất lúa vụ thu đông thường có lợi nhuận thấp so với các vụ lúa khác trong năm và độ rủi ro cao do mưa lũ gây thiệt hại...

Việc áp dụng phương án 2 nhằm tăng sản xuất lúa thu đông để nắm bắt cơ hội gia tăng lợi nhuận và một phần bù đắp cho sản lượng lúa thiếu hụt của vụ đông xuân 2019-2020 do ảnh hưởng hạn mặn…

Theo dự báo, mùa lũ năm nay ở mức thấp, đồng thời giá bán lúa thương phẩm vụ đông xuân và hè thu 2020 khá cao, nên lợi nhuận cũng tăng và nhiều dự báo giá lúa vẫn tiếp tục ổn định.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ lưu ý, từ nửa cuối tháng 5/2020, dòng chảy ở thượng nguồn sông Mê Kông về ĐBSCL cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 5-20%, mực nước đầu nguồn Cửu Long ở mức cao hơn TBNN từ 0,1-0,3m. Xâm nhập mặn tiếp tục giảm dần. Mùa lũ năm 2020, nhận định ít có khả năng xuất hiện lũ sớm ở đầu nguồn sông Cửu Long; đỉnh lũ có khả năng chỉ ở mức BĐ1-BĐ2, thấp hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,2- 0,4m; dự báo đỉnh lũ xuất hiện vào khoảng cuối tháng 9/2020.

Cần Thơ: Mưa đầu mùa sét đánh 2 người tử vong, 260 ngôi nhà bị sập, tốc mai

Những ngày qua trên địa bàn TP. Cần Thơ xảy ra mưa lớn kéo dài làm ngập sâu một số tuyến đường, gây trở ngại giao thông khu vực nội ô TP. Cần Thơ. Mưa đã làm 260 căn nhà bị sập và tốc mái,trong đó, huyện Thới Lai là nơi bị thiệt hại nặng nhất với 149 căn nhà bị sập, tốc mái, xiêu vẹo, ước thiệt hại trên 3 tỉ đồng.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường nhà bị mưa dông làm sập, tốc mái. (Ảnh: BVT)

Mưa lớn kèm theo dông lốc và sét đánh đã làm 2 người tử vong, trong đó, 1 người ở quận Ô Môn và một trường hợp làm nghề chăn vịt ở xã Thới Tân, huyện Thới Lai.

Sau những thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống. Hiện nay, tại các tuyến dân cư vùng nông thôn ngoại ô thành phố vẫn còn nhiều nhà bán kiên cố. Ban Chỉ huy Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố cùng các địa phương tuyên truyền, vận động người dân gia cố trong mùa mưa bão.

An Giang: Thu giữ 2,2 tấn lợn từ Campuchia về Việt Nam

Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang cho biết đã phối hợp bắt giữ 2 vụ vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc từ Campuchia về Việt Nam.

Lực lượng BĐBP và Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương kiểm tra số lợn không rõ nguồn gốc vừa bắt giữ.

Theo đó, ngày 31/5, Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, phối hợp mật phục tại khu vực sông Tiền, đoạn tiếp giáp xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 1 đối tượng đang điều khiển thuyền máy từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng ra hiệu cho người điều khiển phương tiện dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, thấy lực lượng chức năng, người điều khiển thuyền máy cặp bờ sông Tiền rồi nhảy lên bờ bỏ trốn, để lại thuyền máy có chở 9 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 750 kg.

Ngày 01/6, lực lượng phối hợp tiếp tục mật phục tại khu vực đoạn sông Tiền, tiếp giáp tỉnh Đồng Tháp phát hiện và bắt giữ 1 thuyền máy chở 20 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn.

Lực lượng chức năng đã bàn giao số lợn này cho Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thị xã Tân Châu tiêu hủy theo quy định.

Hoàng Văn (tổng hợp)

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/tin-dbscl-bat-tam-giam-9-doi-tuong-lien-quan-toi-dan-canh-trom-tom-post35806.html