Tin đọc nhanh

PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG PHỤC VỤ CÁC HOẠT ÐỘNG CHÀO ÐÓN NĂM MỚI

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động đón chào năm mới 2019, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh tiến hành phân luồng giao thông khu vực tại trung tâm thành phố. Theo đó, kể từ 20 giờ ngày 31-12-2018 đến 00 giờ 20 phút ngày 1-1-2019, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường sau: Ðường Nguyễn Tất Thành, quận 4 (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); đường Tôn Ðức Thắng, quận 1 (đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội); đường Ðồng Khởi, quận 1 (đoạn từ Ngô Ðức Kế đến Tôn Ðức Thắng); đường Hải Triều, quận 1 (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); đường Hàm Nghi, quận 1 (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Ðức Thắng). Kể từ 18 giờ 30 phút ngày 31-12-2018 đến 0 giờ 30 phút ngày 1-1-2019, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Huệ và các tuyến nhánh từ đường Ðồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, quận 1.

PV

BẾ MẠC LIÊN HOAN LÂN - SƯ - RỒNG LẦN THỨ HAI - 2018

Sau ba ngày tranh tài, Liên hoan Lân - Sư - Rồng lần thứ hai - 2018 do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức đã bế mạc vào tối 30-12-2018. Ở nội dung Lân lên mai hoa thung, Ban Tổ chức và Ban Trọng tài đã trao giải nhất cho đoàn Lân sư rồng Tinh Anh Ðường 2, ngoài ra còn có một giải nhì, một giải ba và bốn giải khuyến khích. Nội dung Lân địa bửu, giải nhất thuộc về đoàn Lân sư rồng Tinh Anh Ðường, ngoài ra còn có một giải nhì, một giải ba và ba giải khuyến khích. Liên hoan Lân - Sư - Rồng lần thứ hai - 2018 không chỉ là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc mà còn là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực chào đón năm mới, mong an vui, tốt lành đến mọi người, mọi nhà.

PV

HOÀN THÀNH MỤC TIÊU KHÔNG CÒN HỘ NGHÈO TRƯỚC HAI NĂM

Năm 2019, TP Hồ Chí Minh huy động nguồn lực để thực hiện các giải pháp giảm nghèo với tổng số tiền là 4.670 tỷ đồng, năm 2020 là 4.736 tỷ đồng. Ðến cuối năm 2020, thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2019 - 2020, tức là tiêu chuẩn thu nhập sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng lên với mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5% và thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng gấp 3,5 lần so với năm 2011. Từ năm 2016 đến nay, thành phố huy động gần 11.800 tỷ đồng để thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, qua đó, thành phố đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020 trước thời hạn hai năm. Tính đến cuối năm 2018, thành phố có 11 quận không còn hộ nghèo, trong đó quận 5 không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/38759102-tin-doc-nhanh.html