Tín dụng chính sách nối những mùa xuân vui

Đón xuân mới năm nay, nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã sung túc, đầm ấm hơn, cuộc sống có nhiều đổi thay nhờ tiếp cận các chương trình tín dụng cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Qua đó, góp phần củng cố, tạo lòng tin vững chắc của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp đi cùng cán bộ tín dụng NHCSXH huyện Lộc Ninh đến ấp 8, xã Lộc Thuận. Điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận là khung cảnh nơi đây nay đã khang trang, sạch, đẹp, đường được phủ bê tông đến các khu dân cư và tận nhà dân trong ấp.

Các chính sách mới luôn được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai kịp thời

Chúng tôi ghé thăm gia đình anh Lê Văn Hậu, là thanh niên hoàn cảnh khó khăn của địa phương nhưng anh Hậu rất chịu khó nghiên cứu những cách làm hay, hiệu quả để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Sau khi được Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Lộc Ninh hỗ trợ cho vay 100 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm, gia đình anh Hậu đã đầu tư xây dựng 2 trại chăn nuôi gà. Nhờ chú trọng chăm sóc, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi nên đàn gà của gia đình luôn đảm bảo thịt thơm, ngon, được thị trường đón nhận. Với số lượng 2.000 con gà mỗi lứa, mỗi năm gia đình anh xuất ra thị trường 3 lứa với 6.000 con gà thương phẩm, thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Từ đó kinh tế gia đình anh ngày càng phát triển, vượt qua khó khăn, vươn lên thành hộ khá tại địa phương.

Anh Hậu cho biết: Gia đình tôi cũng có chăn nuôi nhỏ lẻ nhưng do hạn chế về nguồn vốn nên chưa thể phát triển rộng các trại gà. Được NHCSXH huyện Lộc Ninh cho vay vốn, từ đó tôi có điều kiện phát triển, mở thêm mấy trang trại, phát triển đời sống gia đình, đặc biệt là chuẩn bị phục vụ thị trường tết Nguyên đán 2024.

Đoàn viên thanh niên trong huyện được tạo điều kiện tiếp cận vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế gia đình

Còn hộ anh Lê Đình Tuấn trước đây chăn nuôi dê, tuy nhiên do gặp khó khăn về nguồn vốn, gia đình chỉ đầu tư nuôi khoảng 6 con dê, chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2022, gia đình anh tiếp cận nguồn vốn vay từ NHCSXH huyện Lộc Ninh, với mức vay 100 triệu đồng. Từ đó, anh mạnh dạn đầu tư mở rộng chuồng trại, phát triển đàn dê lên 50 con. Ngoài ra, anh còn đầu tư nuôi hơn 500 con vịt, mỗi năm bán ra thị trường 4 đợt với khoảng 2.000 con và khoảng 80 con dê thương phẩm, thu lãi khoảng 200 triệu đồng.

Anh Tuấn chia sẻ: Qua 2 năm được vay vốn từ NHCSXH huyện Lộc Ninh đã giúp gia đình có điều kiện phát triển chăn nuôi dê và vịt. Đến nay, kinh tế gia đình ổn định, chuẩn bị đón năm mới trong niềm vui và phấn khởi.

Trên chặng đường đồng hành với người nghèo và các đối tượng chính sách, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện không ngừng nâng cao hoạt động, chất lượng tín dụng, thực hiện chủ trương công khai, dân chủ, minh bạch. Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cùng với việc hướng đồng vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm gắn liền với hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất đã phát huy hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo qua mỗi năm, đời sống người dân từng bước được nâng cao rõ rệt. Đến nay, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đạt 563.799 triệu đồng với 18 chương trình tín dụng đang còn dư nợ.

Tin tưởng rằng, nguồn vốn chính sách tín dụng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, trở thành người bạn đồng hành thiết thực trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo của các hộ, góp phần tô thêm sắc xuân, đem lại niềm vui cho mọi người, mọi nhà trong dịp tết đến, xuân về.

Nguyễn Hạnh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/153063/tin-dung-chinh-sach-noi-nhung-mua-xuan-vui