Tín dụng vi mô khơi dậy tiềm năng của phụ nữ nghèo

Một trong những cuộc gặp gỡ ấn tượng nhất đối với các cán bộ Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa (TCVM TH) cho đến bây giờ là trường hợp của khách hàng Hà Thị Nội ở xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy). Chị Nội chia sẻ: 'Giờ vay vốn không còn khó như trước, khi tham gia vay vốn tôi không phải đi đâu xa, vì đã có cán bộ, nhân viên TCVM đến tận thôn, tận nhà để thu phát vốn. Bản thân tôi lại được cán bộ TCVM hướng dẫn, tư vấn kỹ càng về mức vay, lãi suất, thời hạn hoàn trả sao cho phù hợp. Những lúc khó khăn gia đình tôi còn được thăm hỏi, động viên, vậy nên chúng tôi biết ơn Tổ chức TCVM TH nhiều lắm'.

Cán bộ Tài chính vi mô Thanh Hóa thu, phát vốn ngay tại thôn, tạo điều kiện cho khách hàng đi lại thuận tiện.

Chị Nội vừa nói vừa xúc động nhớ lại trận lụt lịch sử năm 2018, nước lũ đã cuốn trôi tài sản của không chỉ gia đình chị, mà còn làm thiệt hại cho bao gia đình chị em trong thôn, Tổ chức TCVM TH đã cử cán bộ, nhân viên đến tận nhà thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời nào là gạo, dầu ăn nước mắm, xà phòng, bát đũa... Đó là sự quan tâm động viên với tinh thần “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Hành động, nghĩa cử cao đẹp ấy khiến cho chị Nội cũng như nhiều chị em trong thôn rất cảm kích và luôn tâm nguyện phải nỗ lực cố gắng để vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển kinh tế và hoàn trả vốn vay đúng hạn.

Trong những năm qua, công tác xóa đói, giảm nghèo ở các huyện miền núi Thanh Hóa nói riêng và toàn tỉnh nói chung đã đạt được những kết quả quan trọng. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho các địa phương đã tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực miền núi theo hướng sản xuất gắn với thị trường, phát huy thế mạnh ở vùng dân tộc miền núi, giúp đồng bào chủ động vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tỉnh đã tạo cơ sở, điều kiện tốt nhất để phát triển, nhân rộng những nguồn vốn hỗ trợ các hộ thu nhập thấp, phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số.

Một trong những kênh hỗ trợ vốn vay hiệu quả và được chị em đánh giá cao là tín dụng vi mô, được cung cấp bởi TCVM TH. Là một tổ chức hoạt động vì mục tiêu phát triển cộng đồng thông qua các dịch vụ tài chính, TCVM TH đã có hơn 20 năm đồng hành cùng chị em phát triển kinh tế, giúp hàng ngàn hộ gia đình thoát nghèo bền vững. Mỗi năm, TCVM TH cung cấp vốn vay cho từ 15.000 đến 20.000 hộ gia đình, trong đó được chị em yêu thích nhất là vốn vay dành cho hộ nghèo, hộ chính sách. Với lãi suất hỗ trợ chỉ 6%/năm, người vay không phải giao dịch xa xôi để nhận vốn và hoàn trả, mà chỉ cần đến nhà văn hóa thôn gặp cán bộ tín dụng để được hướng dẫn làm hồ sơ theo mẫu.

Để thuận tiện cho các hộ khó khăn, không có tài sản thế chấp, TCVM TH chỉ yêu cầu khách hàng được xác nhận của người có uy tín trong cộng đồng và chi hội trưởng phụ nữ thôn. Với những khách hàng hiện đang vay vốn và hoàn trả tốt tại tổ chức, khi gặp khó khăn bất ngờ, hoặc muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, có thể vay thêm vốn bổ sung cũng chỉ với lãi suất 6%/năm. Đây là chính sách đặc biệt của TCVM TH, nhằm giúp khách hàng vượt qua khó khăn; đồng thời hỗ trợ những nữ doanh nhân vi mô, phụ nữ khởi nghiệp có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế.

Song song với việc hỗ trợ vốn vay, cán bộ TCVM TH còn chú trọng tư vấn về quản lý tài chính, tổ chức các hoạt động tập thể hữu ích, giúp chị em nâng cao năng lực, hiểu biết trong các lĩnh vực như: sức khỏe, dinh dưỡng, bình đẳng giới... Từ đó, giúp cho chị em có cơ hội thoát nghèo, cải thiện thu nhập; đồng thời vững tin và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/tin-dung-vi-mo-khoi-day-tiem-nang-cua-phu-nu-ngheo/136104.htm