Tin giao thông 24h: 'Xe điên' trên đại lộ Mai Chí Thọ

Những tin tức nóng giao thông 24h có trong Bản tin Giao thông của Truyền hình Giao thông.

 Những tin tức nóng giao thông 24h có trong Bản tin Giao thông của Truyền hình Giao thông.

Những tin tức nóng giao thông 24h có trong Bản tin Giao thông của Truyền hình Giao thông.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Xem thêm Bản tin giao thông 24h: CSGT bị cắn, Bộ GTVT “tuýt còi” Uber

Nhiều ý kiến xung quanh đề xuất thời hạn bằng lái 5 năm

Phòng CSGT TP Hà Nội vừa đề xuất rút ngắn thời hạn bằng lái xe ôtô từ 10 năm xuống còn 5 năm, đồng thời hàng năm kiểm tra sức khỏe của tài xế "để nắm được thông tin". Xung quanh đề xuất này đã có nhiều ý kiến trái chiều.

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội lý giải rằng hiện thời hạn của bằng lái ôtô 10 năm là quá dài, trong thời gian này, tài xế ốm đau, sức khỏe thay đổi, không đủ sức khỏe để lái xe nhưng không quản lý được sẽ gây ra những hệ lụy, thậm chí đây cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Trước vấn đề này. Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) cho rằng: “Thời hạn bằng lái xe dài hay ngắn không quan trọng, mà quan trọng là khi rút ngắn, hay kéo dài thời hạn bằng lái thì tác động thế nào đến mục tiêu giảm được ùn tắc hay tai nạn giao thông. Về đề xuất rút ngắn thời hạn bằng lái xe xuống 5 năm, việc nó tác động thế nào đến việc giảm được tai nạn giao thông tôi thấy chưa rõ được”.

Trước đây giấy phép lái xe có thời hạn 3 năm sau đó lên 5 năm, rồi lên 10 năm để tránh những thủ tục rườm rà, xin cho khi đi cấp đổi của người dân. Tuy nhiên, đến nay việc cấp đổi qua mạng diễn ra thuận lợi hơn, thủ tục hành chính được rút gọn hơn nên cũng có nhiều ý kiến cho rằng việ siết chặt quản lý sức khỏe của lái xe là "nên làm".

Chập điện, xe tải bốc cháy trơ khung trên QL1A

Sáng sớm nay, xe tải mang BKS 43S-8896 đang chạy trên QL1A đoạn qua Hà Tĩnh bỗng bốc cháy dữ dội.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị chập điện. Toàn bộ hàng hóa trên xe bị cháy rụi. Ước tính thiệt hại của vụ cháy lên đến 200 triệu đồng.

Xe máy lao xuống kênh, 3 người ở Tây Ninh chết thảm

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đến trưa 10/2 đã vớt được thi thể 3 người lao xuống kênh trong đêm 9/2.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 9/2, anh Đỗ Văn Tiến điều khiển xe máy chở theo chị Ngô Thị Quế Hương và cháu Ngô Tấn Phát (7 tuổi) di chuyển dọc theo bờ kênh TN1 (thuộc xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) thì bất ngờ chiếc xe lao xuống kênh.

Nữ tài xế lái ô tô, tông liên hoàn 4 xe máy

Khoảng 7h00 sáng 10/2, xeô tô 4 chỗ mang BKS: 51F - 085.55 do 1 phụ nữ khoảng 30 tuổi cầm lái, lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ (TP.Hồ Chí Minh) bất ngờ húc liên tiếp vào 4 xe máy chạy cùng chiều phía trước. Tai nạn làm ít nhất 4 người bị thương nhập viện cấp cứu.

Xe quá tải rủ nhau đi đường vòng né trạm cân

Từ cuối năm 2016 đầu năm 2017, ở đường vào Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa xảy ra tình trạng nhiều xe tải hạng nặng chở than, xi măng, clinke... tìm cách đi đường vòng để trốn tránh lực lượng chức năng.

Cụ thể, lưu lượng xe tải hạng nặng như các dòng xe: Howo, Dongfeng, xe đầu kéo, rơmoóc…chở xi măng, than, clinke... “thưa thớt” bất thường trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành giao cắt với đường tỉnh 513 và QL1A.

Nguyên nhân là do các loại xe đã đi đường vòng, tránh sau Trạm cân tải trọng lưu động qua tuyến đường ven biển nối hai huyện Tĩnh Gia – Hoàng Mai (Nghệ An). Điều đáng nói là những xe này đều có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng cho phép.

Tuy tình trạng này đã diễn ra từcuối năm 2016 đến nay nhưng thực tế thì không hề có bóng dáng lực lượng chức năng kiểm soát giao thông ở tuyến đường mà các xe đi tránh.

Xem thêm Video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hồng Nhung - Hoàng Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tin-giao-thong-24h-xe-dien-tren-dai-lo-mai-chi-tho-d187792.html