Tín hiệu tích cực mới

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên thời gian qua chứng kiến nhiều chuyển động mang tính đột phá, nhất là kể từ sau cuộc gặp cấp cao liên Triều lần thứ ba trong năm nay giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. Hàng loạt biện pháp nhằm cải thiện quan hệ hợp tác và giảm căng thẳng quân sự ở khu vực biên giới giữa hai miền đã được Seoul và Bình Nhưỡng nỗ lực thúc đẩy.

Điểm thời sự

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (người bên phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: IBTIMES

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (người bên phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: IBTIMES

Tại lễ kỷ niệm Quốc khánh được tổ chức ở Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Xê-chông của Hàn Quốc, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon đã kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực mang lại hòa bình lâu dài và sự thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Lee Nak-yeon nhấn mạnh, phía Triều Tiên cam kết lựa chọn việc từ bỏ vũ khí hạt nhân và theo đuổi tiến trình hòa bình. Trước đó, tại Khóa họp 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thay đổi chiều hướng tình hình chính trị trên bán đảo Triều Tiên khi chính thức chấm dứt chính sách phát triển hạt nhân của mình và tập trung mọi nỗ lực vào việc phát triển kinh tế.

Trên thực tế, thời gian qua, quan hệ liên Triều xuất hiện hàng loạt tín hiệu tích cực, cho thấy rõ quyết tâm của lãnh đạo hai bên trong việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng gần đây đã chấp nhận đề xuất của Seoul về việc tổ chức cuộc họp Quốc hội liên Triều đầu tiên trong năm nay. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ngày 1-10 vừa qua, hai miền Triều Tiên đã bắt đầu gỡ mìn tại khu phi quân sự (DMZ) theo thỏa thuận giữa hai bên về giảm căng thẳng và ngăn ngừa xung đột không cố ý. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, quân đội hai miền sẽ cùng nỗ lực bảo đảm thực hiện việc gỡ mìn một cách có hệ thống. Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc cũng tuyên bố, hai miền Triều Tiên sẽ tìm cách thức thiết lập một vùng đánh bắt cá chung gần biên giới phía tây ở Hoàng Hải và cải tạo các cảng cũ của Triều Tiên như bước đi đầu tiên trong việc đẩy mạnh hợp tác song phương về nghề cá và hàng hải.

Hàng loạt diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên kể từ sau “cú huých” là cuộc gặp cấp cao lịch sử ngày 27-4 vừa qua giữa lãnh đạo hai miền đang giúp cơ hội giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên có thêm hy vọng. Vào tháng 9-2018, hai bên đã tiến hành cuộc gặp cấp cao lần thứ ba trong năm nay. Kết thúc cuộc gặp này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ký Tuyên bố chung Tháng 9. Trong buổi họp báo chung, ông Kim Jong-un nhấn mạnh, Tuyên bố chung Tháng 9 sẽ góp phần cải thiện hơn nữa quan hệ liên Triều, đề ra mục tiêu cụ thể về phi hạt nhân hóa, đưa hai miền tiến gần hơn tới hòa bình; đồng thời cho biết, hai nhà lãnh đạo nhất trí biến vùng biên giới liên Triều thành khu vực hòa bình. Chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in tới Triều Tiên để tiến hành cuộc gặp cấp cao liên Triều hồi tháng 9 vừa qua là chuyến thăm thứ ba của một nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới Triều Tiên, sau hai chuyến thăm trước đó của những người tiền nhiệm Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đánh giá, cuộc gặp cấp cao liên Triều lần này là cơ hội quan trọng để phát triển và tạo nên trang sử mới trong quan hệ liên Triều.

Hàng loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao con thoi giữa các quan chức của cả Hàn Quốc và Triều Tiên nhiều tháng qua đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Chính tinh thần hòa giải của lãnh đạo hai miền là chìa khóa “vàng” giúp từng bước tháo gỡ những vướng mắc liên quan tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, hướng tới thiết lập nền hòa bình lâu dài cho khu vực.

NGỌC LINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37832602-tin-hieu-tich-cuc-moi.html