Tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra quyết liệt và gấp rút trên quy mô toàn cầu, song những tín hiệu lạc quan đã xuất hiện khi trong vài ngày trở lại đây, số ca nhiễm mới và tử vong ở một số 'điểm nóng' của đại dịch bắt đầu giảm.

Theo Reuters, tính đến sáng 6-4 (theo giờ Việt Nam), Italy vẫn là nước có số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 cao nhất thế giới với gần 16.000 ca. Hiện Italy có tổng cộng gần 129.000 người nhiễm bệnh, trong đó 22.000 người đã được chữa khỏi, gần 4.000 người phải điều trị tích cực. Tuy nhiên, điều đáng mừng là trong ngày 5-4, Italy đã ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong hai tuần qua, trong khi số lượng bệnh nhân cần điều trị tích cực cũng tiếp tục giảm. Hãng tin Reuters dẫn những nhận định lạc quan của giới chức Italy cho rằng, nhờ các biện pháp ứng phó hiệu quả, nước này tạm vượt qua “đỉnh dịch”, mà bằng chứng là số ca tử vong và số ca nhiễm mới đồng loạt giảm. Bộ Y tế Italy thì tuyên bố số bệnh nhân mắc Covid-19 nhập viện giảm là dấu hiệu cho thấy thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch ở đất nước hình chiếc ủng đã qua đi.

 Nhân viên y tế phun thuốc phòng dịch tại quảng trường Duomo ở thành phố Milan, Italy. Ảnh: Reuters

Nhân viên y tế phun thuốc phòng dịch tại quảng trường Duomo ở thành phố Milan, Italy. Ảnh: Reuters

Tương tự, ngày 6-4, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo nước này ghi nhận thêm 637 ca tử vong vì đại dịch Covid-19, giảm mạnh so với vài ngày trước đó. Số ca tử vong tại Tây Ban Nha cũng đang có xu hướng giảm dần kể từ khi lên mức đỉnh là 950 ca vào ngày 2-4 vừa qua. Dựa trên những số liệu mới này, giới chuyên gia y tế cho rằng Tây Ban Nha có thể đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch.

Pháp cũng ghi nhận số người tử vong vì dịch Covid-19 thấp nhất trong tuần qua với 357 trường hợp tử vong trong ngày 5-4 (theo giờ địa phương). Tính đến nay, tổng số người chết bởi virus SARS-CoV-2 tại Pháp là hơn 8.000 người. Pháp cũng là quốc gia có số người nhiễm bệnh nhiều thứ 5 thế giới (gần 93.000 ca), chỉ đứng sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Đức.

Trong khi đó, ông Brendan Murphy người đứng đầu ngành y tế Australia mới đây cho biết, cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở nước này đang ở giai đoạn tích cực khi số ca nhiễm mới giảm đáng kể trong vài ngày trở lại đây. Ông Brendan Murphy nhấn mạnh Australia đang kiểm soát tốt tình hình vì người dân đã thực hiện những việc cần thiết theo khuyến cáo của chính phủ cũng như giới chức y tế.

Tính tới sáng 6-4, Mỹ ghi nhận thêm hơn 1.200 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người tử vong tại quốc gia này lên hơn 9.600 ca. Mặc dù vậy, bang New York-nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch Covid-19, lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong giảm kể từ khi dịch bùng phát đến nay.

Những số liệu nêu trên được đánh giá là tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của toàn thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không thể chủ quan, bởi diễn biến dịch trong những ngày tới vẫn rất khó đoán. Điển hình như tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump mới đây cảnh báo rằng nước Mỹ chuẩn bị bước vào "tuần cam go nhất" khi sẽ có thêm nhiều ca tử vong vì virus SARS-CoV-2. Hãng tin CNN ước tính, hiện trung bình cứ hơn một phút lại có một người ở Mỹ tử vong vì loại virus nguy hiểm này. Hay như ở Nga, ngày 6-4, Ban chỉ đạo phòng, chống đại dịch Covid-19 của nước này cho biết, chỉ trong vòng 24 giờ, Nga đã ghi nhận thêm hơn 950 ca nhiễm mới tại 49 tỉnh, thành phố và đây là mức tăng kỷ lục tại xứ sở bạch dương.

Bên cạnh đó, tình hình dịch tại một số quốc gia thuộc khu vực Trung Đông-châu Phi cũng đang diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới và tử vong đang có chiều hướng gia tăng.

ANH VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/binh-luan/tin-hieu-tich-cuc-trong-cuoc-chien-chong-dai-dich-covid-19-614506