Tín hiệu từ việc Nga không kích Ukraine dồn dập trong những ngày đầu năm 2024

Với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái được đánh giá thuộc hạng nặng nhất kể từ khi xung đột nổ ra, Nga dường như muốn thể hiện quyết tâm cao độ và phát tín hiệu về việc có khả năng tiến hành một cuộc chiến kéo dài tại Ukraine.

Nga tiến hành các cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine kể từ ngày 29/12/2023. Ảnh: AFP

Theo báo Anh Guardian, các cuộc tấn công bắt đầu từ ngày 29/12/2023 và kéo dài sang năm mới đã giáng đòn nghiệt ngã lên Ukraine.

Ông Justin Bronk, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh, nhận định: “Nói một cách để dễ hiểu, Nga đã chuyển nền kinh tế của mình sang nền kinh tế chiến tranh”.

Trong khi các quan chức tình báo phương Tây từng dự đoán quân đội Nga sẽ sớm cạn kiệt năng lực chiến đấu và buộc phải dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine thì giờ đây, Moskva đã huy động được cơ sở công nghiệp, sản xuất phương tiện vũ khí nhiều hơn đáng kể so với trước chiến tranh.

Nga đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng để hỗ trợ chiến tranh và tái tạo một phần sức mạnh chiến đấu đã mất. Theo nhà nghiên cứu Bronk, năng lực sản xuất tên lửa tầm xa sử dụng cho xung đột Ukraine của Nga đã tăng từ mức 40 quả một tháng trước đó lên hơn 100 quả mỗi tháng.

Quy mô của cuộc tấn công trong những ngày qua, mà Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ chỉ tăng lên, xác nhận điều mà nhiều người ở Ukraine lo sợ: Moskva đã tích trữ kho tên lửa cho các cuộc tấn công dữ dội vào mùa đông.

Các nhà quan sát cho rằng mục tiêu cuối cùng của đợt tấn công dồn dập này dường như là buộc Ukraine cạn kiệt tên lửa phòng không Patriot và Nasams do phương Tây sản xuất vào thời điểm Mỹ và EU đã ngừng viện trợ quân sự, dẫn đến một kịch bản Ukraine rơi vào trạng thái không có vũ khí tự vệ.

Phía Nga cũng tăng cường sản xuất đạn pháo. Pháo binh được coi là rất quan trọng đối với Ukraine và Nga. Thậm chí một số nhà phân tích gọi pháo là "vua chiến đấu" bất chấp có nhiều loại vũ khí công nghệ cao và hiện đại hơn.

Lực lượng cứu hộ được triển khai tại hiện trường một tòa chung cư bị phá hủy trong xung đột, tại Dnipro, Ukraine ngày 14/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bản tin podcast, ông Michael Kofman, một nhà phân tích có tiếng về vấn đề Nga-Ukraine, đánh giá: “Về lực lượng pháo binh ở tiền tuyến, Nga có lợi thế với tỷ lệ ba chọi một, nếu không muốn nói là nhiều hơn”.

Cùng chương trình đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk đã mô tả tình hình của quân đội tiền tuyến của Kiev là cực kỳ khó khăn. “Chúng tôi không trong trạng thái lạc quan, Nhưng cũng không tuyệt vọng”, cựu quan chức nói thêm.

Bất chấp một cuộc phản công thất bại vào mùa hè vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn mong muốn tập trung vào những mặt tích cực.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist ngày 2/1, nhà lãnh đạo ca ngợi lực lượng vũ trang đã vượt qua rào cản phong tỏa ở Biển Đen của Nga vào năm 2023, khi Ukraine vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc bằng tuyến đường thay thế qua bờ biển phía Nam.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, trong năm 2023, Kiev đã phá hủy 20% hạm đội Biển Đen của Nga, gần đây nhất là đánh chìm tàu đổ bộ Novocherkassk.

Trong bài phỏng vấn, Tổng thống Zelensky báo hiệu Kiev có thể sẽ tiếp tục một loạt cuộc tấn công sâu vào Crimea, với ý định cô lập bán đảo mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

Theo người đứng đầu đất nước, Ukraine cũng đang tăng cường sản xuất quân sự, nhằm mục đích sản xuất 1 triệu máy bay không người lái vào năm tới. Kiev cũng đã bắt đầu hợp tác với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây, bao gồm cả Mỹ, Anh và Đức, để thúc đẩy các thỏa thuận sản xuất và thương mại mà ông Zelensky cho rằng có thể khởi động các dự án quốc phòng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của toàn châu Âu.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Ukraine sẽ phải suy nghĩ về năng lực phòng thủ. Cựu Bộ trưởng Kofman nói: “Ukraine cần chuẩn bị sẵn sàng hệ thống phòng thủ và bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông”.

Vấn đề tiếp theo mà Ukraine phải giải quyết là huy động quân. Cả Tổng thống Ukraine và các quan chức quân sự hàng đầu của ông đều dường như không muốn chịu trách nhiệm khi gặp khó khăn trong việc tuyển mộ thêm người chiến đấu.

Hiện tại, khi các cuộc không kích vẫn diễn ra quyết liệt, triển vọng về bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Nga và Ukraine dường như khó xảy ra.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo the Guardian)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/tin-hieu-tu-viec-nga-khong-kich-ukraine-don-dap-trong-nhung-ngay-dau-nam-2024-20240104110649230.htm