Tin kinh tế 6AM: Giá vàng chạm đỉnh cao lịch sử; Đường sắt có thể phải dừng hoạt động chạy tàu toàn quốc

Những tin chính: Từ 12/3, thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng; Lấy hình ảnh không được phép, Pega ví mình với Honda như Ronaldo và Messi...

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ nếu được Chính phủ giao

Ngày 20/2, Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban).

Theo đó, tại buổi làm việc, các Tập đoàn (TĐ), Tổng Công ty (TCT) thuộc Ủy ban đã nêu nhiều khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Chính phủ sớm xem xét, tháo gỡ.

Lấy hình ảnh không được phép, Pega ví mình với Honda như Ronaldo và Messi

Sự việc bắt nguồn vào tháng 1/2020, khi hãng xe điện Pega cho ra mắt mẫu xe máy điện mang tên eSH tại thị trường Việt Nam và trong sự kiện này, Pega đã sử dụng chính các hình ảnh của mẫu Honda SH để làm minh họa cho các tính năng và chất lượng của chiếc eSH.

Vì sự việc này, ngày 14/2/2020 vừa qua, Honda Việt Nam (HVN) đã gửi công văn chính thức tới Pega cho rằng Pega đã sử dụng hình ảnh của chiếc Honda SH mà không được sự chấp thuận, cho phép của Honda Việt Nam.

Du lịch tàu biển 'lao dốc' vì Covid-19

Ngày 18/2, theo AFP, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết đã có thêm 88 người trên du thuyền Diamond Princess đang được cách ly tại cảng Yokohama cho kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của Covid-19, đưa tổng số trường hợp dương tính với vi rút này trên tàu Diamond Princess lên 542 người.

Vụ việc du thuyền Diamond Princess bắt đầu bị cách ly từ ngày 3/2 đến nay đã đem “cơn ác mộng” đến với những tàu du lịch 5 sao khác đang trôi nổi trên biển cả.

Giá vàng tăng phi mã, chạm đỉnh cao lịch sử

Giá vàng thế giới vọt lên đỉnh cao 1.610 USD/ounce bất chấp đồng USD cũng tăng rất mạnh. Nhu cầu về vàng đã vượt qua tác động của đồng USD do giới đầu tư lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Quốc. Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh, cũng vì lo ngại về sản xuất và nhu cầu tại Trung Quốc.

Dù đã kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều nhà máy vẫn chưa mở cửa lại, gây gián đoạn chuỗi cung ứng ở Trung Quốc và nhiều nơi khác từ các hãng sản xuất xe hơi, điện thoại thông minh…

Những quốc gia châu Á khác cũng sẽ chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh. Singapore hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 của nước này, trước khi điều chỉnh giảm.

Từ 12/3, thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng

Ngày 20/2, Trung tá Vũ Anh Điệp, Phó trưởng phòng Tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an), cung cấp thông tin trên và cho biết thêm, 5 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận.

Theo Trung tá Điệp, việc cải tiến phương pháp nộp phạt qua mạng được kì vọng sẽ giúp giảm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời từng bước hoàn thiện Chính phủ điện tử.

Từ 12/3, năm tỉnh, thành sẽ thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Từ 12/3, năm tỉnh, thành sẽ thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời gian qua, Cục CSGT đã phối hợp với các đơn vị liên quan của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính để nâng cấp, tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đường sắt có thể phải dừng hoạt động chạy tàu toàn quốc

Theo ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do cơ chế chính sách bất cập nên đơn vị chưa được giao ngân sách, khiến 1,1 vạn tuần đường, gác chắn không có tiền lương. Nếu đến tháng 3 tới mà không giải quyết thì có thể phải dừng hoạt động chạy tàu trên toàn quốc.

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/tin-kinh-te-6am-gia-vang-cham-dinh-cao-lich-su-duong-sat-co-the-phai-dung-hoat-dong-chay-tau-toan-quoc-d117819.html