Tin kinh tế 6AM: Hoa tươi nhập khẩu tiền triệu hút khách dịp 20/10; Xuất khẩu tăng chậm nhưng sẽ cán đích

Những tin chính: Cổ đông nắm 1% cổ phần có quyền tiếp cận thông tin doanh nghiệp; Băn khoăn về hệ thống tiêu chí xét chọn Thương hiệu quốc gia...

Hoa tươi nhập khẩu tiền triệu hút khách dịp 20/10

Sát ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi ở Hà Nội đang sôi động hơn bao giờ hết. Theo khảo sát của PV, bên cạnh những bó hoa tươi với mức giá phổ biến từ 300.000 đến 700.000 đồng/lẵng thì còn có nhiều lẵng hoa nhập khẩu lớn, giá rất đắt đỏ và cực kỳ hút mắt. Những bó hoa này thường có giá dao động từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng, thậm chí là cao hơn tùy vào yêu cầu của đơn đặt hàng.

Chị Thủy, chủ một cửa hàng hoa trên đường Trần Khát Chân cho biết: “Hoa tươi nhập khẩu không còn xa lạ nhưng vẫn được khách hàng lựa chọn bởi vẻ đẹp, phom dáng, màu sắc hiếm và cũng rất đa đạng. Bó hoa nhập khẩu thường nhìn đẹp và sang trọng nổi bật hơn hẳn những bó hoa bình thường".

Sửa Luật Doanh nghiệp: Cổ đông nắm 1% cổ phần có quyền tiếp cận thông tin doanh nghiệp

Tại Hội thảo "Góp ý dự luật Đầu tư và Luật DN (sửa đổi) diễn ra mới đây, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (CIEM) cho biết việc sửa đổi Luật DN lần này không chỉ giải quyết bất cập mà còn nâng cao chất lượng quản trị công ty (QTCT) đạt chuẩn mực của OECD, nâng cao thứ hạng về QTCT của Việt Nam.

Thay vì tỷ lệ cổ đông nắm 10% cổ phần trong 6 tháng liên tục có quyền tiếp cận thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp (DN) theo Luật DN hiện hành, Dự thảo Luật DN sửa đổi đã giảm tỷ lệ này xuống còn 1% và bỏ điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phần.

Xuất khẩu tăng chậm nhưng sẽ cán đích

Kim ngạch xuất khẩu (XK) của nhiều mặt hàng thế mạnh tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng Bộ Công Thương khẳng định kim ngạch XK sẽ về đích đúng mục tiêu mà Quốc hội đề ra.

Tăng trưởng của khối DN trong nước đóng góp khá lớn vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 9 tháng qua

Tăng trưởng của khối DN trong nước đóng góp khá lớn vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 9 tháng qua

Trong 9 tháng đầu năm 2019, 5 mặt hàng có kim ngạch XK lớn nhất của Việt Nam đạt trên 10 tỷ USD đều thuộc về nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo.

Trong đó, điện thoại các loại là mặt hàng có kim ngạch đạt cao nhất với 38,6 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018. Dù thế, mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 16,4% trong 9 tháng của năm 2018 và 23,3% trong 9 tháng của năm 2017.

Băn khoăn về hệ thống tiêu chí xét chọn Thương hiệu quốc gia

Theo quan điểm của cộng đồng DN (DN) Việt, việc quy định tiêu chí xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam còn thiếu rõ ràng sẽ dẫn đến việc thiếu tính khả thi nếu Hệ thống tiêu chí này được ban hành.

Ảnh minh họa.

Về Tiêu chí đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam nêu tại Điều 6 Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, khoản 1 quy định về các tiêu chí đối với sản phẩm đăng ký xét chọn, tuy nhiên lại không quy định sản phẩm phải đáp ứng đồng thời tất cả các tiêu chí hay chỉ một trong các tiêu chí.

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/tin-kinh-te-6am-hoa-tuoi-nhap-khau-tien-trieu-hut-khach-dip-20-10-xuat-khau-tang-cham-nhung-se-can-dich-d109382.html