Tin kinh tế 6AM: Vốn đầu tư công ách tắc vì chậm giải phóng mặt bằng; Đà giảm giá của vàng kéo dài sang tuần mới

Những tin chính: Cơ sở tái chế hàng chục tấn găng tay, quần áo chống dịch đã qua sử dụng; Tập đoàn tỷ đô Geleximco có gì...

Tập đoàn tỷ đô Geleximco có gì?

Nằm trong nhóm những người giàu nhất Việt Nam nhờ sở hữu hệ sinh thái kinh doanh đa ngành, trải dài từ tài chính - ngân hàng, bất động sản, công nghiệp cho tới xuất nhập khẩu, nhưng ông Vũ Văn Tiền nổi tiếng là một trong người giản dị và kín tiếng, không siêu xe, không hàng hiệu, không những thú vui hào nhoáng.

Thanh Hóa: Hàng trăm doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể trong vòng nửa năm 2020

Theo số liệu tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 567 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 8,6% so với cùng kỳ (tăng 45 DN); có 44 doanh nghiệp giải thể.

Theo đó, tình trạng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể đã kéo tổng nộp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chỉ còn 2.933,7 tỷ đồng, giảm 22,8% so với cùng kỳ.

Đà giảm giá của vàng kéo dài sang tuần mới

Vàng giảm nhẹ vào đầu tuần khi chỉ số USD duy trì ở mức gần cao nhất trong một tuần. Sự đi lên của đồng bạc xanh khiến vàng chịu áp lực bán ra.

Ảnh minh họa. (Nguồn SJC)

Các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu mới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell vào cuối tuần này (27/8) để làm rõ định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Vốn đầu tư công ách tắc vì chậm giải phóng mặt bằng

Số liệu được Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng công bố cho thấy, trong tổng số hơn 6.300 tỉ đồng vốn đầu tư công mà các bộ ngành, địa phương xin trả lại, số vốn trong nước là 341,6 tỉ đồng và vốn nước ngoài là 5.996,454 tỉ đồng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc chậm giải ngân vốn do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù, khó khăn trong di dời các công trình tiện ích, chồng lấn về công đoạn thi công… “Đây là nút thắt lớn đối với việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công” - Bộ trưởng Bộ KHĐT nói.

.

Na Huyền Sơn, Bắc Giang: Thức quả ngọt đem lại ấm no

Về Huyền Sơn (Lục Nam, Bắc Giang) vào những ngày này, khắp các nẻo đường bà con tấp nập gồng gánh na đem bán, ô tô tải ùn ùn các nơi đổ về thu mua với số lượng hàng chục tấn quả mỗi ngày

Huyền Sơn là một xã miền núi bán sơn địa, nằm ở phía Đông Nam huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, cách Hà Nội hơn 80km, giao thông khá thuận tiện. Dân số xã gần 6000 người tương đương 1300 hộ. Trên địa bàn xã có 7 dân tộc cùng chung sống, gồm Kinh, Hoa, Sán Dìu, Tày, Nùng, Thái.

Cơ sở tái chế hàng chục tấn găng tay, quần áo chống dịch đã qua sử dụng

Ngày 24/8, Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường, Sở Y tế cùng Công an địa phương kiểm tra, phát hiện một điểm trái chế găng tay và quần áo chống dịch quy mô lớn tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm kiểm tra, hàng chục công nhân đang làm việc trong 20 phòng của 4 dãy trọ được tận dụng làm nơi tập kết, chứa tang vật.

Doanh Nhân trẻ sở hữu lên 6 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) là ai?

Thông tin giao dịch tại Cơ điện lạnh (REE), ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính REE - đã mua được trên 2,97 triệu cổ phần REE trong tổng số 3 triệu đơn vị đăng ký giao dịch. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 27/7-21/8/2020.

Được biết, ông Bình là con trai của Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh. Sau giao dịch, ông Bình nắm giữ hơn 6 triệu cổ phần REE, tương ứng 1,95% vốn.

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/tin-kinh-te-6am-von-dau-tu-cong-ach-tac-vi-cham-giai-phong-mat-bang-da-giam-gia-cua-vang-keo-dai-sang-tuan-moi-d133303.html