Tin kinh tế

Quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU vừa có thêm một bước tiến dài khi việc nhập khẩu ô tô từ châu Âu vào nước ta được mở cửa với thuế suất ưu đãi 0%.

Hiện tại, mức thuế suất đánh vào xe ô tô nhập khẩu từ châu Âu là từ 70 - 78% tùy loại. Các dòng xe từ châu Âu nhập khẩu vào Việt Nam phổ biến gồm: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Renault, Peugeot, Jaguar Land Rover...

22 doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực chế biến nông sản và thực phẩm đã tham gia hội chợ Thực phẩm và Đồ uống SIAL Paris, Pháp. 7.200 doanh nghiệp từ 119 quốc gia đã tham gia hội chợ thực phẩm lớn nhất thế giới này. Đa số doanh nghiệp có gian hàng tại hội chợ nhấn mạnh thông điệp, sản phẩm của mình là từ nguyên liệu hữu cơ, quy trình sản xuất không gây ô nhiễm và không tạo ra nhiều khí thải có hại cho khí quyển, vệ sinh an toàn trong mọi công đoạn đóng gói, vận chuyển, lưu kho…

Theo Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2018 do WEF công bố, Việt Nam đạt 58,1 điểm, tăng nhẹ 0,2 điểm so với năm 2017. Tuy tăng điểm nhưng do bảng xếp hạng năm nay có thêm 5 nền kinh tế mới nên xếp hạng chung Việt Nam đã lùi 3 bậc, xuống vị trí thứ 77 trên tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá năm nay.

Hàng ngàn tàu cá tại Bà Rịa - Vũng Tàu phải nằm bờ do từ đầu năm đến nay, giá dầu đã tăng gần 3.000 đồng/lít. Thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa phương này hiện có 5.800 tàu cá trong đó hơn 1.000 chiếc đang nằm bờ, riêng xã Phước Tỉnh có tới gần 200 chiếc chủ yếu là các phương tiện hành nghề lưới kéo.

T.Uyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/tin-kinh-te_t114c5n140251