Tin lũ lụt mới nhất ở Trung Quốc: Di sản 3.000 năm bị chìm trong nước và toàn cảnh xả đập lớn nhất thế giới

Tin tức về lũ lụt lịch sử tại Trung Quốc tiếp tục được các hãng thông tấn tại nước này cập nhật. Người dân đang vô cùng căng thẳng để chống chọi với thiên tai.

Ngày 27/7, đập Tam Hiệp - con đập lớn nhất thế giới tại tỉnh Hồ Bắc tiếp tục mở các cửa xả nước. Đây là đợt lũ thứ ba trong năm 2020 đang xảy ra ở thượng nguồn sông Trường Giang, khiến nước đổ về các hồ chứa ở đập Tam Hiệp với tốc độ 50.000 mét khối mỗi giây. Trước đó, trong một thông báo đưa ra ngày 26/7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo đợt lũ tồi tệ nhất trên lưu vực sông Trường Giang vẫn chưa tới và hàng triệu người có thể sẽ tiếp tục bị di tản.

Đợt xả lũ này nhằm giúp con đập lớn nhất giải tỏa áp lực trước việc nó sẽ đón thêm một trận lũ mới. Theo nhà chức trách, đây chưa phải là đỉnh lũ ở Trung Quốc. Người đại diện Bộ Thủy lợi cho biết: "Tình hình kiểm soát và chống lũ là rất nghiêm trọng. Đỉnh lũ có thể xuất hiện vào thời gian tới".

Trấn cổ 3.000 năm ngập trong nước lũ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng quốc gia đã dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong 3 ngày tới tại các tỉnh thành phía nam Trung Quốc như Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô.

Về mức độ thiệt hại, thông tin mới cập nhật từ Tân Hoa Xã, kể từ tháng 7, lũ lụt đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 23,8 triệu người tại 24 tỉnh của Trung Quốc. Tổng cộng có 31 người được báo là mất tích hoặc đã chết và 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 64,4 tỷ nhân dân tệ (9 tỷ USD). Hiện tại khu vực Trùng Khánh có thêm 4 người chết và 140 nghìn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Không chỉ gây thiệt hại về người và của, lũ lụt tồi tệ ở Trung Quốc còn đe dọa rất nhiều danh lam thắng cảnh, di sản. Ngoài những di sản có niên đại hàng trăm năm, mới đây giới khảo cổ đang lo lắng cho cổ trấn có niên đại đến 3.000 năm.

Người dân sống trong cảnh nước lũ bao vây ở trấn cổ Chá Cao.

Cụ thể, Chá Cao là thị trấn cổ hơn 3.000 năm lịch sử, cách trung tâm thành phố Sào Hồ, tỉnh An Huy khoảng 20 km về phía tây bắc. Từ 17 đến 22/7, lượng mưa rơi xuống Sào Hồ lên tới 236 mm mỗi ngày, gây nên cảnh "ngập lụt trăm năm mới có" tại thành phố. Nước lũ hiện đang bao trùm cả trấn cổ.

Toàn cảnh xả lũ ở đập Tam Hiệp.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/tin-lu-lut-moi-nhat-o-trung-quoc-di-san-3000-nam-bi-chim-trong-nuoc-va-toan-canh-xa-dap-lon-nhat-the-gioi-20200729152508923.htm