Tin mới nhận

Sở Công thương Hà Nội vừa tổ chức công bố, tôn vinh 61 sản phẩm của 31 doanh nghiệp trên địa bàn là sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP Hà Nội năm 2018. Đây là sản phẩm thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, có tính lan tỏa mạnh đến kinh tế thành phố, có giá trị gia tăng và ứng dụng công nghệ cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài. 61 sản phẩm được công nhận lần này đã có tổng doanh thu năm 2017 đạt xấp xỉ 40.000 tỷ đồng (tăng 28,4%) so với năm 2017; chiếm 35,2% giá trị sản xuất ngành công nghiệp thành phố; chiếm 7,7% tổng sản phẩm trên địa bàn; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 10 tỷ đồng (tăng 7,4%). Trong số các doanh nghiệp được công nhận có 12 doanh nghiệp nằm trong tốp 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, 15 doanh nghiệp lớn có doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm.

Mở mới bốn tuyến xe buýt

Hôm nay, ngày 25-12, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) chính thức khai trương bốn tuyến xe buýt mới. Đó là tuyến số 110 (Bến xe Sơn Tây - Vườn Quốc gia Ba Vì - Đá Chông); tuyến số 111 (Bến xe Sơn Tây - Bất Bạt); tuyến số 112 (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Bệnh viện đa khoa Mê Linh; tuyến số 113 (Đại Thắng (Phú Xuyên) - Bến đò Vườn Chuối (Phú Xuyên). Phương tiện trên các tuyến đều có nhận diện thương hiệu mầu vàng - đỏ với biểu tượng cánh chim hòa bình. Các xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, có chức năng bảo đảm an toàn với hệ thống chống kẹt cửa tự động, giảm sốc khí nén, thảm sàn chống trơn trượt. Tuyến xe buýt 111 có giá vé 8.000 đồng/lượt, ba tuyến còn lại đều có giá vé 7.000 đồng/lượt

Trao 132 xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 23-12, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã tổ chức chương trình “Chia sẻ Yêu thương - Thắp sáng Tương lai”. Ban tổ chức đã trao 132 chiếc xe đạp tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa, bày tỏ mong muốn giúp các học sinh đỡ vất vả, rút ngắn thời gian di chuyển từ nhà đến trường, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cải thiện thành tích học tập.

Khai trương siêu thị FujiMart

Chiều 23-12, Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Su-mi-tô-mô (Nhật Bản) khai trương siêu thị FujiMart tại 142 phố Lê Duẩn, quận Đống Đa (Hà Nội). Siêu thị có diện tích 1.061 m2 (trong đó diện tích khu vực bán hàng là 914 m2), gần ngã tư Khâm Thiên - Lê Duẩn - Nguyễn Thượng Hiền. Tại đây bày bán hàng nghìn sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và Nhật Bản. Siêu thị áp dụng những bí quyết hoạt động cùng công nghệ của các siêu thị ẩm thực hàng đầu của Nhật Bản, nhất là trong khâu kiểm soát và bảo đảm thực phẩm tươi ngon, cùng phong cách phục vụ khách hàng tận tâm. Khách hàng còn được thưởng thức các món ăn của Nhật Bản và Việt Nam được chế biến ngay tại chỗ. Kinh doanh siêu thị là lĩnh vực hợp tác tiếp theo trong thỏa thuận hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực mà Tập đoàn BRG và Tập đoàn Su-mi-tô-mô đã ký kết từ năm 2016.

Tập trung quản lý người lang thang

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố năm 2019. Khi phát hiện người lang thang, Đội Trật tự xã hội tại xã, phường, thị trấn cần tập trung đưa người lang thang đến địa điểm lưu trú tạm thời, lập biên bản và thông báo cho Trung tâm Bảo trợ xã hội đến tiếp nhận đối tượng theo địa bàn. Trường hợp không liên lạc được với các Trung tâm Bảo trợ xã hội để tiếp nhận đối tượng, UBND xã, phường, thị trấn liên hệ với Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội để phối hợp giải quyết. Các đơn vị tăng cường tập trung, tiếp nhận người lang thang trên địa bàn thành phố, nhất là tại các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, đền, chùa, nơi tổ chức hoạt động chính trị, xã hội quan trọng, các nhà hàng, khách sạn, tuyến phố có nhiều khách du lịch, hạn chế số người lang thang lên thành phố hành nghề ăn xin.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/38682202-tin-moi-nhan.html