Tin mới nhất bóng đá tối 9/6: Kovacic úp mở khả năng gia nhập Man City

Trong buổi họp báo gần nhất, Kovacic thừa nhận khả năng cao sẽ rời Chelsea sau mùa giải tồi tệ tại Stamford Bridge

Kovacic úp mở khả năng gia nhập Man City

Trong buổi họp báo gần nhất, Kovacic thừa nhận khả năng cao sẽ rời Chelsea sau mùa giải tồi tệ tại Stamford Bridge: “Tôi còn hợp đồng 1 năm với Chelsea. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua thật tồi tệ. Tôi cảm thấy sau 5 năm thi đấu tại đây, giờ là lúc để tôi thay đổi CLB”.

Kovacic sắp gia nhập Man City

Vào hè năm 2019, sau 1 năm thi đấu ở Stamford Bridge theo dạng cho mượn từ Real Madrid, Mateo Kovacic được Chelsea mua đứt. Trải qua 5 năm, tiền vệ người Croatia đã giành nhiều danh hiệu cao quý, nổi bật là chức vô địch Champions League mùa giải 2020-21.

Tuy nhiên, Chelsea đã sa sút nhiều ở mùa giải vừa qua khi chỉ đứng thứ 12 tại Premier League và không thể giành vé dự cúp châu Âu. Pochettino đã được bổ nhiệm và Kovacic được cho là nằm trong diện thanh lí của HLV 51 tuổi người Argentina.

Arsenal quyết định bán Jorginho

Theo La Gazzetta dello Sport, Arsenal sẵn sàng bán Jorginho cho Lazio vào mùa hè này với một mức phí hợp lý. Vào tháng 1 vừa qua, Jorginho cập bến Arsenal với một bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng từ Chelsea. Ngôi sao sinh năm 1991 cũng được HLV Mikel Arteta trao cơ hội ra sân, anh cũng ít nhiều cho thấy giá trị của mình.

Ferran Torres không rời Barcelona

Theo Sport, HLV Xavi đã chốt tương lai của tuyển thủ Tây Ban Nha. Theo đó, ông sẽ giữ Ferran Torres ở lại Barca mùa tới thay vì bán vào hè năm nay. Về phần mình, Torres quyết chí ở lại sân Nou Camp để được dự Champions League mùa tới, đồng thời tạo đà cho tham vọng lên tuyển Tây Ban Nha tham dự vòng chung kết Euro 2024.

Malang Sarr trở lại Chelsea

AS Monaco sẽ không mua đứt Malang Sarr sau 1 mùa mượn từ Chelsea. Giám đốc thể thao Paul Mitchell của Monaco xác nhận hậu vệ người Pháp đã trở lại Stamford Bridge. Sarr không gặp may vì dính chấn thương nên chỉ đá 17 trận ở mùa giải vừa kết thúc. Hậu vệ 24 tuổi người Pháp gia nhập Chelsea từ Nice từ năm 2020, nhưng cho đến nay mới có 21 trận khoác áo đội bóng Tây London.

Arsenal muốn biến Caicedo thành bản hợp đồng kỉ lục

Arsenal chuẩn bị gửi đề nghị 75 triệu bảng cho Moises Caicedo. Nếu thương vụ thành công, tuyển thủ Ecuador sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử sân Emirates. Còn nhớ sau trận hạ màn Premier League, De Zerbi đã thừa nhận khả năng chia tay Mac Allister và Caicedo, vì cả hai ngôi sao đều có nguyện vọng rời sân AMEX.

Hiện Allister đã đầu quân cho Liverpool, còn Caicedo có khả năng cao sẽ đến đội bóng của Mikel Arteta. Người đại diện của Caicedo, Manuel Sierra mới đây cũng thừa nhận Arsenal là điểm đến hấp dẫn của tuyển thủ Ecuador.

Real Madrid muốn Alphonso Davies vào năm sau

Theo một số nguồn tin tại TBN, Real Madrid coi mùa hè 2024 là thời điểm để họ chiêu mộ hậu vệ trái Alphonso Davies từ Bayern Munich. Davies đã từ chối gia hạn với Bayern và người đại diện của anh đã bày tỏ sự lo lắng về tình hình hỗn độn trong nội bộ Bayern gần đây. Real mùa qua đã dùng tạm Camavinga ở vị trí hậu vệ trái và định bán đứt Ferland Mendy trong hè này do không đạt chuyên môn.

Alphonso Davies

Eden Hazard chưa định giải nghệ

Sau khi chấm dứt hợp đồng với Real Madrid, Eden Hazard chưa muốn treo giày và có khả năng sẽ sang Mỹ thi đấu ở giải MLS. Có tin cho biết Montreal FC và DC United của HLV Wayne Rooney đang quan tâm đến anh nhưng Hazard chưa vội nhận lời.

Nesta phản ứng trước vụ Maldini bị sa thải

Sau khi những ông chủ người Mỹ bất ngờ sa thải Paolo Maldini khỏi vị trí giám đốc thể thao của CLB, đồng đội cũ của Maldini là Alessandro Nesta mới đây đã lên tiếng phản đối hành động này. “Những gì diễn ra là rất phi lý, tôi tin rằng những sự đầu tư nước ngoài đều đáng được chào đón tại Italia nhưng họ phải học hỏi lịch sử của CLB thay vì đưa ra những quyết định như thế này”, Nesta phát biểu.

World Cup 2023 lập cột mốc vé

Các phóng viên tác nghiệp tại World Cup nữ 2023 cho biết giải đấu này đã vượt mốc 1 triệu vé bán ra và sẽ sớm trở thành sự kiện thể thao nữ giới có lượng khán giả đông nhất trong lịch sử. Hiện nhu cầu vé tại hai nước đăng cai Australia và New Zealand đang tăng mạnh, Australia đã công bố họ sẽ dời trận khai mạc gặp Ireland sang sân có sức chứa lớn nhất giải là sân Stadium Australia với sức chứa 83.500.

Trợ lý của Ten Hag ủng hộ De Gea ở lại

Benny McCarthy, HLV chuyên phụ trách tiền đạo của MU cho rằng đó sẽ làm "thảm họa" nếu MU để mất De Gea vào lúc này. "Bạn phải biết rằng giải đấu có độ khó như thế nào vào lúc này. Ai cũng sẽ có lúc thi đấu không tốt.

David De Gea

De Gea là một trong những thủ môn tốt nhất tôi từng thấy hoặc từng làm việc cùng. Mọi người chỉ thấy cậu ấy khi thi đấu còn tôi thấy cậu ấy luyện tập hàng ngày. Bạn không thể tìm được thủ môn nào tuyệt vời hơn cậu ấy vào lúc này".

Thierry Henry sẽ không gia nhập PSG

Theo nguồn tin từ L'Equipe, Thierry Henry sẽ không gia nhập PSG với tư cách trợ lý. Nagelsmann yêu cầu đưa cựu tiền đạo người Pháp vào danh sách ban huấn luyện. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng thành Paris không ấn tượng với phong cách huấn luyện của Henry nên không đồng ý.

UEFA chuẩn bị ra án phạt cho West Ham

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đang xem xét khả năng ra án với West Ham sau trận chung kết Europa Conference League. Nguyên nhân là bởi sự quá khích của CĐV "Búa tạ" trong trận đấu này. Tiền về Biraghi của Fiorenta đã bị tấn công bằng bật lửa và hộp thuốc lá điện tử trong khi trận đấu diễn ra.

Xavi không tiếc cuộc sống tại Qatar

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Xavi Hernandez thừa nhận cuộc sống ở Qatar thoải mái hơn rất nhiều so với hiện tại. Mặc dù vậy, ông thầy người Tây Ban Nha không hối hận khi trở lại Barcelona. "Tại Qatar, áp lực công việc thấp hơn rất nhiều trong khi chất lượng cuộc sống thật sự tốt. Chúng tôi sống rất ổn. Từ khi trở lại Barcelona, tôi nhận phải áp lực toàn thời gian nhưng tôi không hối hận vì quyết định này.

PSG vô địch Ligue 1 vẫn thua kém Marseille

Trong một cuộc điều tra mới đây, đội bóng vừa vô địch Ligue 1 PSG không phải là đội có số lượng cổ động viên tới sân nhiều nhất trong mùa giải vừa qua tại Pháp. Danh hiệu này thuộc về Marseille với trung bình 62.623 khán giả/trận. Đội bóng thành Paris chỉ đứng thứ 2 với 46.182 khán giả/trận, chỉ nhiều hơn 1 chút so với Lyon (46.109 khán giả/trận).

Ngọc Lâm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-sang-9-6-tro-ly-cua-ten-hag-ung-ho-de-gea-o-lai-c28a54653.html