Tin mới nhất vụ nghỉ làm Giám đốc sở vẫn bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã từng lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đối với ông Huỳnh Minh Hoàng, nhưng không đạt.

Theo tin tức trên báo Dân trí, tại buổi họp giao ban báo chí quý III/2017 do UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu tổ chức, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, liên quan đến nhân sự tại Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN), vừa qua, Ban lãnh đạo Sở KH&CN đều hết hời hạn bổ nhiệm lại (từ giữa năm 2016) đối với các chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở.

Sau đó, tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về việc bổ nhiệm lại các chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc nhiệm kỳ mới.

“Qua lấy ý kiến, chức vụ 2 Phó Giám đốc đều đạt, riêng chức vụ Giám đốc đối với ông Huỳnh Minh Hoàng thì không đạt”, ông Trung nói.

hủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (người đứng) cho biết, tỉnh vẫn đang xem xét để có hướng xử lý đối với việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh. Ảnh: Dân trí

Vào tháng 12/2016, ông Huỳnh Minh Hoàng đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng, vì có liên quan đến một số sai phạm trong quá trình quản lý, chỉ đạo tại Sở KH&CN tỉnh Bạc Liêu.

Theo ông Dương Thành Trung, vấn đề của ông Huỳnh Minh Hoàng, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh vẫn đang xem xét và sẽ có hướng xử lý trong thời gian tới.

Qua ghi nhận trên Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Bạc Liêu, hiện nay, thông tin Ban Giám đốc Sở để 3 người, trong đó ông Huỳnh Minh Hoàng vẫn là Giám đốc (từ tháng 6/2011 đến nay); các ông Huỳnh Hùng Dũng và Phạm Hoàng Minh cùng là Phó Giám đốc (từ tháng 7/2011 đến nay).

Liên quan đến sự việc này, báo Dân trí đưa tin, chiều 15/9, ông Ngô Công Hầu, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu, cho biết việc ông Hoàng ký các quyết định bổ nhiệm cán bộ khi đã hết thời gian bổ nhiệm giám đốc Sở KH-CN là sai quy định.

Ông Hoàng được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc sở vào ngày 16/6/2011, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tức đến ngày 16/6/2016 là hết thời gian giữ chức vụ này.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc Sở KH-CN đối với ông Hoàng nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm lại. Tuy nhiên, trong thời gian này, ông Hoàng lại ký hàng loạt các quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của sở.

Cụ thể, tháng 3/2017, ông Hoàng ký quyết định bổ nhiệm cho những chức vụ quan trọng như chánh thanh tra, chánh văn phòng sở; đến tháng 7/2017, ông Hoàng tiếp tục ký các quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch tài chính, trưởng phòng quản lý công nghệ và một số chức vụ khác của Sở KH-CN.

Theo ông Hầu, Sở Nội vụ đã làm việc với Sở KH-CN thống nhất sẽ hủy các quyết định bổ nhiệm cán bộ do ông Hoàng ký khi không còn đương chức. Đối với các văn bản khác của Sở KH-CN, ông Hoàng sẽ không được quyền ký nữa mà giao cho các phó giám đốc phụ trách ký.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tin-moi-nhat-vu-nghi-lam-giam-doc-so-van-bo-nhiem-hang-loat-can-bo-a203675.html