Tin mới nhất vụ sập tường khi dỡ nhà ở Hà Giang khiến 5 người chết, 2 người bị thương

Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang cho biết thêm một số thông tin mới nhất, xung quanh vụ việc sập tường khi dỡ nhà khiến 7 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Nguồn ảnh báo Thanh Niên)

Theo báo điện tử Người đưa tin, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang hôm nay 29/12 cho biết về tình hình các nạn nhân trong vụ việc sập tường khi dỡ nhà, theo đó, 2 nạn nhân bị thương nặng hiện đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa Hoàng Su Phì.

Trước đó vào trưa ngày 28/12, nhiều người đã tới giúp gia đình ông Lù Văn Xuân tổ chức dỡ nhà để chuẩn bị làm lại nhà mới, tuy nhiên trong lúc dỡ nhà bất ngờ tường đổ sập, khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Điều đáng nói đa phần các nạn nhân đều thuộc diện đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên chính quyền địa phương bước đầu tạo điều kiện, hỗ trợ gia đình có người tử vong mỗi hộ 10,4 triệu đồng, gia đình có người bị thương mỗi người 3,2 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện Hoàng Su Phì cũng kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình các nạn nhân trong thời gian gặp chuyện không may.

Cũng theo thông tin đăng tải trên báo GĐ&XH, trước đó cơ quan chức năng đã công bố danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm này, gồm ông Lù Văn Bằng (SN 1977), Lù Văn Thương (SN 1985), Lù Văn Pao (SN 1977), cháu Lù Văn Đạt (SN 2005), Lù Seo Lợi (SN 2005).

Nạn nhân bị thương gồm: Lù Văn Kiến (SN 1989), Lù Văn Dương (SN 1985). Tất cả đều trú tại đội 5, thôn U Khố Sủ, xã Tụ Nhân.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-moi-nhat-vu-sap-tuong-khi-do-nha-o-ha-giang-khien-5-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong-95719.html