Tin mới nhất vụ việc chồng đánh vợ đang nuôi con nhỏ: Tạm giữ người chồng

Công an Quận Long Biên đã tạm giữ hành chính với ông Nguyễn Xuân Vinh – người đàn ông trong clip đánh vợ khi chị này đang bế con nhỏ 2 tháng tuổi.

Tạm giữ võ sư đánh đập vợ dã man

 Tạm giữ hành chính đối với ông Nguyễn Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) – người được cho là võ sư đã đánh đập vợ dã man dù chị đang bế con nhỏ.

Tạm giữ hành chính đối với ông Nguyễn Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) – người được cho là võ sư đã đánh đập vợ dã man dù chị đang bế con nhỏ.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP HCM, chiều 28/8, nguồn tin từ Công an quận Long Biên cho biết đơn vị này đã tạm giữ hành chính đối với ông Nguyễn Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) – người được cho là võ sư đã đánh đập vợ dã man dù chị đang bế con nhỏ.

Việc tạm giữ hành chính đối với ông Vinh nhằm phục vụ quá trình làm rõ vụ việc ông bị gia đình chị V.T.T.L (27 tuổi, vợ ông Vinh) tố cáo nhiều lần có hành vi bạo hành gia đình.

Nguồn tin cũng cho hay hiện tại chưa có kết quả giám định thương tích đối với chị L., Công an quận Long Biên vẫn đang tiếp tục làm rõ sự việc.

“Với tính cách hung hãn của Vinh thì nguyện vọng lớn nhất của gia đình là được giải quyết mọi thứ êm đẹp để em gái tôi có thể ly hôn và nuôi cả hai đứa con. Chúng tôi đã nói chuyện với gia đình bên nội, mong rằng Vinh sẽ không làm chuyện gì quá đáng…”, ông N. nói.

Người chồng và phát ngôn gây sốc: “Tát mấy cái có gì đâu cứ ầm ĩ lên!”

Video: Người chồng đánh vợ đang bế con nhỏ dã man ngay giữa phòng khách

Sau khi sự việc được lan truyền trên mạng, trao đổi với báo chí, anh Vinh thừa nhận bản thân có hành vi không phải với vợ. Tuy nhiên, anh ta cho rằng đây là chuyện riêng của gia đình, đồng thời khẳng định, vợ chồng trẻ cãi vã cũng là chuyện thường.

"Bây giờ vợ chồng nhà người ta cãi nhau, tát nhau, chuyện nó nhỏ nhưng nhà vợ tôi làm báo chí, có tiếng nói nên mới ầm lên chứ có gì đâu. Nhà nào, nhất là vợ chồng trẻ thì cũng có chuyện to tiếng, cãi vã nhưng nhà vợ tôi cứ làm ầm lên thế, tôi biết thế nào", anh này cho biết.

Nói về nguyên nhân vụ việc, Vinh giải thích: "Vợ tôi chửi tôi thì tôi nóng tính, tát mấy cái có gì đâu cứ ầm ĩ lên. Tôi ngủ dậy mà hết báo nọ, báo kia gọi".

Liên quan tới đoạn clip người chồng đánh vợ khi chị này đang ôm con nhỏ đang gây phẫn nộ cộng đồng mạng, ngày hôm nay, anh trai của chị L., người vợ trong câu chuyện đã chính thức lên tiếng.

Anh Vũ Mạnh N. (anh trai chị L.) cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc di chuyển chiếc tivi từ phòng nọ sang phòng kia.

“Do cháu lớn năm nay 7 tuổi hay xem tivi nên em gái tôi mới chuyển tivi sang phòng để mẹ dễ quản lý. Tuy nhiên, người chồng đã mắng rằng tại sao chuyển tivi mà không hỏi ý kiến, sau đó dùng vũ lực, đánh vợ”, anh N. chia sẻ.

“Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi đón vợ và các cháu về nhà mẹ đẻ, người chồng còn hung hăng chửi bới, gửi nhiều tin nhắn dọa dẫm sẽ đốt nhà, trả thù thậm chí trong clip còn dọa giết. Em gái tôi bị đánh dã man, phải dùng thân mình che chắn cho con nhỏ nên bị nhiều thương tích. Cháu nhỏ chưa được 2 tháng tuổi cũng bị bố ném sỏi và điều khiển vào người”, anh N. nói.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tin-moi-nhat-vu-viec-chong-danh-vo-dang-nuoi-con-nho-tam-giu-nguoi-chong-d147336.html