Tin mới nhất vụ xe ôm công nghệ nghi lừa đón học sinh ở Hà Nội: Chỉ là đón nhầm

Vụ xe ôm công nghệ bị nghi lừa đón học sinh ở Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội đã có thêm thông tin mới nhất từ xác minh của cơ quan công an.

Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã vào cuộc cùng với lãnh đạo THCS trường THCS Trưng Vương tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Kết quả xác minh từ cháu D.A và người giúp việc đi đón cháu cho thấy không có tình trạng người nữ lái xe công nghệ lôi kéo tay, đe dọa học sinh D.A. Sau khi biết mình đón nhầm, lái xe công nghệ này đã rời đi rồi đón một học sinh khác gần đó.

Cơ quan công an xác định, học sinh được lái xe ôm công nghệ đón đi là cháu V.A (học sinh lớp 7, trường THCS Trưng Vương). Làm việc với gia đình V.A, mẹ của cháu là chị D.H xác nhận có đặt xe ôm công nghệ đón cháu V.A về nhà hôm 23/6, và cháu cũng được đưa về nhà an toàn.

Về phía nữ xe ôm công nghệ, cơ quan công an đã xác định lái xe là chị H. Tại cơ quan công an, chị H cho biết khoảng 11h ngày 23/6 chị có nhận được tín hiệu đặt xe của chị D.H đến đón học sinh V.A từ trường THCS Trưng Vương và đưa về nhà ở Tây Hồ. Do chưa biết mặt cháu V.A, chị H có dừng xe hỏi học sinh D.A khi đó đang đứng chờ xe buýt. Khi biết không phải người mình cần đón, chị H đã di chuyển đi tìm học sinh V.A và không có hành vi lôi kéo, đe dọa D.A như mạng xã hội đã đưa tin.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin trưa ngày 23/6 một học sinh đang chờ người nhà đến đón thì một người phụ nữ mặc áo xe ôm công nghệ gọi lên xe với lý do mẹ nhờ đón về. Đúng lúc này, người nhà của học sinh đến đón, phát hiện nghi ngờ lừa bắt cóc nên hô hoán nhờ trợ giúp xung quanh thì đối tượng mới bỏ chạy. Vụ việc ngay sau đó đã gây bão, nhiều người chia sẻ thông tin và thêm thắt tình tiết ly kỳ khiến các gia đình có con nhỏ đang tuổi học sinh lo lắng, bất an.

D.N (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-moi-nhat-vu-xe-om-cong-nghe-nghi-lua-don-hoc-sinh-o-ha-noi-chi-la-don-nham-111146.html