Tin mới vụ bảo vệ bị tố sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư VOV

Theo thông tin ban đầu, nam bảo vệ bị tố sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư VOV sinh năm 1963, quê Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ việc bảo vệ chung cư VOV bị tố sàm sỡ bé gái trong thang máy, chiêù2/8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang phối hợp lực lượng chức năng phường Mễ Trì xác minh, làm rõ việc.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã triệu tập nam bảo vệ chung cư VOV để làm rõ. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng trích xuất camera an ninh tại sảnh và trong thang máy tòa nhà CT2-D2 - nơi được cho xảy ra vụ việc để điều tra.

Chung cư VOV, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh minh họa

Chung cư VOV, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh minh họa

Ông Tào Đức Hiệp, Trưởng Ban quản trị khu chung cư cho biết, sau khi nhận được trình báo, đơn vị này đã tạm đình chỉ công tác bảo vệ của người bị tố sàm sỡ bé gái và mời cơ quan công an đến làm việc. Các thủ tục bàn giao hồ sơ, hình ảnh camera đến tận khuya hôm qua (1/8) mới kết thúc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một nam bảo vệ đã có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy của chung cư VOV (phường Mễ Trì).

Sự việc được cho là xảy ra khoảng 13h ngày 1/8 tại tòa nhà CTD2.

Sáng 2/8, trao đổi với PV Báo Thời Đại, Phó Chủ tịch phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc bảo vệ chung cư VOV nghi sàm sỡ bé gái trong thang máycho Công an phường Mễ Trì và Công an quận Nam Từ Liêm xử lý.

Thông tin ban đầu, nam bảo vệ bị tố sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư VOV sinh năm 1963, quê Thanh Hóa.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-moi-vu-bao-ve-bi-to-sam-so-be-gai-trong-thang-may-chung-cu-vov-84054.html