Tin mới vụ bé 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong

Bé trai đang đi qua khu vực sân vận động Kim Động cũ thì bị một đàn chó khoảng 10 con lao ra cắn xé.

Trao đổi với phóng viên tối 3/4, một lãnh đạo thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên xác nhận vụ việc một bé trai 7 tuổi đã bị nhiều con chó lao vào tấn công.

Cụ thể, khoảng 18h tối 3/4, nhóm học sinh lớp 1 Trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng rủ nhau chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện Kim Động.

Khi cả nhóm ra về, chỉ còn cháu N.Đ.D., nhà gần sân vận động nên vẫn ở lại.

Khi đó, bất ngờ một đàn chó chạy ra, xông vào cắn cháu D. làm cháu bị thương nặng. Nhiều người dân phát hiện đã lao đến đánh đuổi đàn chó và chuyển cháu bé lên bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Theo chị N. (hàng xóm của cháu D.), cháu D. là con của cặp vợ chồng làm đậu phụ. Chủ đàn chó cũng chính là chủ nhà trọ mà gia đình cháu D. thuê trọ.

"Nhà này làm nghề bán gà vịt, nuôi cả chục con chó, con to cũng phải 30 cân. Mỗi khi họ mổ vịt thừa lòng thì toàn cho chó ăn lòng sống rồi thả rông ra chợ tự tìm đồ ăn", chị N. chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, Tuổi trẻ dẫn nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Hưng Yên cho biết, cháu D. nhập viện trong tình trạng ngưng tim, mất nhiều máu, đồng tử giãn.

Sau khi được ép tim, truyền 2 lít máu thì tim đập trở lại, gia đình xin chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tuy nhiên cháu D. không qua khỏi do chết não.

Ngọc Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/tin-moi-vu-be-7-tuoi-bi-dan-cho-can-tu-vong-3377550/