Tin mới vụ cháy xe chở gas lan sang nhà xưởng khiến 3 người bị thương ở Hà Nội

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Thường Tín (TP Hà Nội), qua kiểm tra ban đầu xác định, khu vực kho xưởng xảy ra vụ cháy là xưởng sang chiết gas trái phép ở xã Khánh Hà.

Liên quan vụ cháy xe chở gas lan sang nhà xưởng ở Hà Nội khiến 3 người bị thương, trên VOV, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đã có những thông tin xung quanh vụ việc.

Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín cho biết, qua kiểm tra ban đầu xác định, khu vực kho xưởng xảy ra vụ cháy là xưởng sang chiết gas trái phép ở xã Khánh Hà.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VOV

"Vụ cháy xuất phát từ một chiếc ô tô chở gas rồi lan sang nhà xưởng. Khu vực cháy là xưởng tạm của ông Dương Văn P, cho ông Mai Viết C thuê. Khu vực cháy là nhà xưởng sang chiết gas trái phép.

Vụ cháy làm 3 người bị thương là ông Mai Viết C bị thương nặng. Ngoài ra, còn ông P và ông M bị thương bỏng nhẹ. Cả 3 người đang cấp cứu tại Bệnh viện bỏng Quốc gia. Sáng 6/3, lãnh đạo huyện và các đơn vị đoàn thể đã tới thăm hỏi 3 nạn nhân bị thương", lãnh đạo UBND huyện Thường Tín thông tin.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Trước đó, khoảng 20h ngày 5/3, tại khu vực xưởng tạm ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín xảy ra vụ cháy. Nhận tin báo, Trung tâm 114 Công an TP Hà Nội điều 2 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện đến hiện trường. Ngoài ra, lực lượng chữa cháy của Trung tâm 5 thuộc PC07, Công an TP Hà Nội tới hỗ trợ dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Được biết, xưởng bị cháy mới dựng cuối năm 2023, có diện tích khoảng 200-300m2.

L.Vũ (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tin-moi-vu-chay-xe-cho-gas-lan-sang-nha-xuong-khien-3-nguoi-bi-thuong-o-ha-noi-172240306125153047.htm