Tin mới vụ con trai nguyên Cục phó đánh phụ nữ

Theo Đại úy Hải, nếu kết quả giám định thương tích của chị Như dưới 11% thì Khang sẽ bị xử lý hành chính.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ con trai nguyên Cục phó đánh phụ nữ nhập viện, ngày 13/4, Đại úy Lê Minh Hải, Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, cơ quan điều tra đã nhận được đơn yêu cầu khởi tố vụ án của chị Trần Thị Quỳnh Như (ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Theo ông Hải, cơ quan Công an quận đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Viện Kiểm sát để điều tra, làm rõ.

"Cơ quan chức năng đang xem xét khởi tố vụ án nhưng còn chờ kết quả giám định pháp y của nạn nhân. Trung tâm giám định pháp y đang tiến hành giám định thương tích cho chị Như để phục vụ cho công tác điều tra. Nếu kết quả giám định cho thấy thương tật trên 11% thì vụ án sẽ được khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật", Đại úy Hải nói.

Chị Như đang được điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Lao động

Cũng theo vị Đại úy này, hồ sơ bệnh án cho thấy chị Như bị chấn động não, một bên nhãn cầu mắt bị tổn thương và hiện vẫn còn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

"Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - PV) hiện đang được bảo lãnh nên không bị tạm giam. Người này cũng không bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn", Đại úy Hải cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho hay đã yêu cầu Trung tá Nguyễn Tri Phương (Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông, chú ruột Khang) báo cáo việc sử dụng xe công vụ đi đón cháu tại trụ sở công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà).

Được biết, hiện Trung tá Phương đang làm báo cáo vụ việc, sau đó Công an quận sẽ tiến hành họp rút kinh nghiệm đối với ông Phương.

Như đã đưa tin, chiều tối 8/4, do mâu thuẫn trong lúc chờ ăn bánh xèo trên đường Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông, Khang đã đánh chị Như bầm hai mắt, gãy răng và nhập viện cấp cứu. Chị Như tố cáo khi đánh người, Khang thách thức và cho biết "có gọi mười công an đến cũng không sợ".

Sau đó, khi Khang được đưa về trụ sở lấy lời khai, Trung tá Phương đã điều xe công vụ sang đón cháu. Còn Khang thì trần tình do trong lúc chờ ăn bánh xèo, chị Như đã có những lời lẽ không hay, túm áo thách thức nên Khang bực tức và đánh chị này.

Được biết, Khang đang là sinh viên một trường Đại học ở Đà Nẵng. Khang là con Đại tá Nguyễn Hữu Chỉnh, nguyên Cục phó Cục chính trị quân khu V.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tin-moi-vu-con-trai-nguyen-cuc-pho-danh-phu-nu-3356340/