Tin mới vụ giải cứu người kẹt trong hang tại Si Ma Cai, Lào Cai

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho biết, chỉ còn đoạn ngắn nữa là có thể tiếp cận được người đàn ông bị mắc kẹt trong hang ở Si Ma Cai hơn một tuần nay và hoàn toàn có thể đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, khả năng sốt sót của nạn nhân khá mong manh và tính đến trưa 8/6, vẫn chưa tiếp cận được.

Hiện trường giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong hang tại Lào Cai

Hiện trường giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong hang tại Lào Cai

Thông tin mới nhất vụ giải cứu người mắc kẹt trong hang ở Lào Cai cho biết, hiện do mưa lớn ngập nặng nên lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được nạn nhân dù đã có 4 máy bơm hoạt động liên tục...

Như vậy, theo nhận định của cơ quan chức năng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ trong sáng nay, đội cứu hộ sẽ có thể tiếp cận được ông Giàng Seo Lử và tiến hành công tác đưa nạn nhân ra khỏi hang nếu như thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, sáng nay mưa lớn, nước ngập hang nên vẫn chưa thể tiếp cận nạn nhân bị kẹt trong hang sâu.

Tuy nhiên, nguồn tin mới nhất về vụ giải cứu người trong hang ở Si Ma Cai lúc 8h30 sáng nay 8/6 cho biết, khả năng sống sót của nạn nhân khá mong manh...

Đại tá Hoàng Tiến Binh, Trưởng Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho biết, 120 người thuộc lực lượng dân quân, quân đội, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Si Ma Cai vẫn đang tích cực lấy cát, đất đá tại điểm thắt nút trong hang ra ngoài, sau đó lực lượng cứu hộ sẽ khoan mở rộng đoạn hẹp để tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó ngày 31/5, ông Giàng Seo Lử sinh năm 1963, ở thôn Sảng Mản Thẩn, xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai cùng em họ là Giàng Seo Dùng ở thôn Sảng Mản Thần, xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai, Lào Cai xuống hang cách nhà khoảng 1 km để tháo máy bơm nước sinh hoạt thì trời đổ mưa lớn, cuốn đất đá lấp kín cửa hang. Ông Dùng đứng ở cửa hang may mắn thoát nạn, còn ông Lử bị mắc kẹt ở phía trong.

Giải cứu người kẹt trong hang ở Si Ma Cai - Lào Cai. Ảnh: Báo Giao thông

Được biết, đây là một hang có độ sâu khoảng 40 mét, cửa hang to, trong hang có nguồn nước nên nhiều năm qua người dân địa phương đã dẫn ống nước vào hang để lấy nước về sinh hoạt và phục vụ tưới tiêu. Nơi nạn nhân bị mắc kẹt, cách miệng hang 30m, sâu 7m so với mặt đất.

Trong hang có 3 ngách sâu vào trong lòng đất, khu vực ông Lử mắc kẹt nằm ngay ngách thứ nhất. Để vào được ngách nạn nhân bị kẹt có một nút thắt chỉ 1 người chui vào vừa, hơn nữa hang có độ dốc, cắm sâu vào trong núi cộng tình hình thời tiết tại Lào Cai xảy ra mưa lớn, kèm theo mưa đá vì vậy công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Theo nhận định của chính quyền địa phương, bên trong hang ông Lử bị mắc kẹt không có chỗ thoát hơi và không khí, nên nạn nhân chỉ còn 10% cơ hội sống sót, công tác tiếp cận nạn nhân đang được các ngành chức năng gấp rút triển khai.

Khả năng sống sót của nạn nhân bị kẹt trong hang khá mong manh. Ảnh: Báo Giao Thông

Tin nên đọc:

Thu Thùy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-moi-vu-giai-cuu-nguoi-ket-trong-hang-tai-si-ma-cai-lao-cai-79391.html