Tin mới vụ hai xe máy đối đầu khiến 4 người chết, 2 người bị thương

Công an xã Tà Rụt (Đakrông, Quảng Trị) cho biết, 6 nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng có hoàn cảnh khó khăn, đang là học sinh lớp 9, 10.

Các nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng có hoàn cảnh khó khăn

Các nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, cháu Hồ Văn Tiên (SN 2004) và Hồ Văn Lân (SN 2004, cùng trú tại Vực Leng, Tà Rụt, Đakrông) hiện đã nghỉ học. 4 cháu còn lại gồm: Hồ Văn Tuất (SN 2005, trú tại Pi Rao, A Ngo, Đakrông), Hồ Văn Nghiệp (SN 2004, trú tại thông A Đang, A Ngo), Hồ Thị Hôm (SN 2005, trú tại A Đăng, Tà Rụt), Hồ Thị Thanh Thuận (SN 2005, trú tại Hồng Quảng, A Lưới, Thừa Thiên Huế); đang là học sinh lớp 9, 10 Trường PTTH Đakrông số 2. Tất cả các nạn nhân trên đều có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn.

Cũng theo Công an xã Tà Rụt, các nạn nhân điều khiển xe máy đều chưa có giấy phép lái xe, sử dụng xe máy của gia đình đi chơi, trên đường về lúc nửa đêm thì gặp nạn.

Một nguồn tin của Báo Giao thông cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe máy mang BKS 74K1 - 025.94 đi không đúng phần đường quy định.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 00h10 ngày 13/10, tại Km 298+500 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Ka Hẹp, xã Tà Rụt (Đakrông, Quảng Trị), cháu Hồ Văn Tuất điều khiển xe máy mang BKS 74K1 - 02594 chở theo 3 người gồm: Hồ Văn Nghiệp, Hồ Thị Thanh Thuận, Hồ Thị Hôm theo hướng Đakrông - Tà Rụt.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy không BKS do Hồ Văn Tiên điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe chở theo Hồ Văn Lân. Cú va chạm khiến Tuất, Nghiệp, Lân, Tiên tử vong; hai người còn lại bị thương nhẹ. Tại hiện trường, 2 xe máy hư hỏng nặng.

Hiện, thi thể của các nạn nhân đã được người thân đưa về nhà tổ chức hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đông Hiền

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/tin-moi-vu-hai-xe-may-doi-dau-khien-4-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong-d438040.html