Tin mới vụ học viên cai nghiện bỏ trốn ở Cà Mau

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã đưa được thêm 2 học viên trở lại cơ sở.

Trụ sở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau (huyện U Minh, Cà Mau). Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ 25 học viên bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau (thuộc ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, cơ quan chức năng đưa thêm được 2 học viên trở lại cơ sở.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 21 người trở lại, hiện vẫn còn 4 học viên chưa tìm được. “Cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm số học viên này”, ông Ba cho hay.

Về nguyên nhân dẫn đến việc các học viên trốn trại, lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh Cà Mau thông tin, do một số học viên phải thực hiện cai nghiện trong thời gian dài nên nhớ nhà, dẫn đến việc bỏ trốn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 13h30 ngày 15/9, có 25 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau bằng cửa sau. Khi bị vây bắt, các học viên này đã chạy vào khu rừng phía sau cơ sở. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng chức năng đã phối hợp vây bắt các học viên này.

Được biết, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau có 394 học viên.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-moi-vu-hoc-vien-cai-nghien-bo-tron-o-ca-mau-d274664.html