Tin mới vụ sập giàn giáo công trình ở Nam Định

Khi ông Thịnh lên láng lại mặt bê tông cầu thang thì bất ngờ giàn giáo sập đè vào ông và một công nhân khác.

Hiện trường xảy ra vụ sập giàn giáo ở Hải Hậu. Ảnh P.D

Ngày 28/5, ông Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho hay, nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo là ông Lê Văn Thịnh (49 tuổi), ở thôn Liên Thuận, xã Hải Xuân. Ông Thịnh là trưởng xóm thôn Liên Thuận. Ngày 27/5, ông Thịnh sang làm thuê tại công trình xây dựng và không may gặp nạn.

“Chủ của ngôi nhà đang xây dựng tên là Trung ở xã Hải Xuân. Người này là chủ của một số siêu thị đang hoạt động trên địa bàn huyện Hải Hậu. Hiện tại, chúng tôi chưa rõ người này xây dựng ngôi nhà để ở hay để làm siêu thị. Về nguyên nhân dẫn đến vụ sập giàn giáo, cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ”, ông Trường thông.

Theo vị này, vào sáng 27/5, sau khi đổ bê tông cầu thang tầng 1 xong mọi người ra về, chỉ còn ông Thịnh và một công nhân khác ở lại. Khi ông Thịnh lên láng lại mặt bê tông cầu thang thì bất ngờ giàn giáo sập đè vào 2 người.

“Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi, động viên, đồng thời chuyển số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng của UBND huyện đến gia đình có nạn nhân tử vong. Hiện tại, công trình đã tạm thời ngừng thi công để phục vụ công tác điều tra”, ông Trường thông tin thêm.

Trước đó, vào khoảng khoảng 9h 15 phút sáng 27/5, giàn giáo thi công ngôi nhà 3 tầng ở xóm Xuân Lập, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bất ngờ đổ sập xuống đè vào nhóm công nhân. Sau vụ việc, 1 người tử vong, 1 người bị gãy tay phải nhập viện điều trị.

Nguyễn Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tin-moi-vu-sap-gian-giao-cong-trinh-o-nam-dinh-880093.html