Tin mới vụ tai nạn lao động ở Nhiệt điện Sông Hậu 1

1 người bị thương đã xuất viện, 3 người khác đang được theo dõi và điều trị tại BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long.

Một góc Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, nơi xảy ra sự việc. Ảnh Lê An

Một góc Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, nơi xảy ra sự việc. Ảnh Lê An

Chiều 29/6, liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 làm 5 người thương vong, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, hiện 1 trong số 4 người bị thương đã xuất viện. 3 công nhân khác vẫn đang được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trao đổi cùng Báo Giao thông, bác sĩ Trần Thanh Khiết, Trưởng khoa Cấp cứu và điều trị trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long thông tin, vào khoảng 8h, khoa cấp cứu lần lượt tiếp nhận 5 trường hợp bệnh nhân nhập viện do tai nạn lao động. Trong đó, trường hợp của anh N.H.T 33 tuổi đã ngưng tim, ngưng thở, biến dạng lồng ngực và cẳng bàn chân phải. Nạn nân tử vong trước nhập viện, sau hơn 70 phút hồi sức tích cực nhưng không thành công, gia đình xin chuyển nạn nhân về.

Trường hợp anh N.V.M 39 tuổi gãy 2 xương đùi được cho thuốc giảm đau, nẹp cố định gãy xương đùi. Anh N.V.P 44 tuổi gãy xương cột sống thắt lưng cũng được cho thuốc giảm đau, nẹp cố định gãy xương cột sống thắt lưng và anh N.C.N 24 tuổi bị chấn động não. Cả 3 nạn nhân này đều được nhập vào Khoa ngoại Thần Kinh - Cơ xương khớp (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) để tiếp tục điều trị.

Anh P.V.D 39 tuổi chỉ chấn thương phần mềm vùng cẳng chân phải đã được cấp toa thuốc và ra về nghỉ dưỡng tại nhà.

“Hiện tại, 3 bệnh nhân đã nhập viện đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị”. Bác sĩ Khiết cho hay.

Các bác sĩ thăm khám bệnh nhân trong vụ tai nạn lao động. (Ảnh bệnh viện cung cấp)

Theo nạn nhân N. là công nhân làm tại công trình Nhà máy Nhiệt điện sông Hậu 1 (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), cho biết: Khoảng 8h cùng ngày, anh vào công trình sắp xếp công việc cho anh em trong nhóm, rồi sau đó lên giàn giáo để xây tô bức tường phía trước nhà điều khiển Hydro thuộc hạng mục khu xử lí nước. Nhưng chưa kịp làm thì giàn giáo bị ngã. “Lúc đó chỉ nghe ở ngoài có tiếng la “sập, sập” là mạnh ai nấy nhảy. Do vướng dây đeo an toàn nên dù chỉ đứng cách đất khoảng 2m nhưng vẫn bị thương. Lúc xảy ra sự cố, tôi đứng gần cửa sổ nên nhảy vào đó, nhưng vẫn bị tường đập vào mặt. Còn mấy người kia bị giàn giáo đè làm gãy tay gãy chân”, anh N. kể lại.

Theo lời anh N., có thể do trời mưa nên cát bị lún dẫn đến giàn giáo không cân bằng và đổ ngang.

Ban quản lý Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1. Ảnh Lê An

Cũng theo lời anh N. thì sau khi xảy ra vụ việc, phía Công ty đã nhanh chóng đưa các nạn nhân vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long Cần Thơ để cấp cứu.

Được biết, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư; Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) làm tổng thầu EPC. Đây là một trong các dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VII, đồng thời cũng là 1 trong 3 nhà máy nhiệt điện của Trung tâm Điện lực Sông Hậu. Trong quá trình triển khai dự án, LILAMA đã thuê nhiều nhà thầu phụ, trong đó có HANCORP Miền Tây để thi công các hạng mục khác nhau.

Hiện, vụ việc vẫn đang được ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vị trí nhà máy nhiệt điện trên bản đồ. Ảnh Lê An

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-moi-vu-tai-nan-lao-dong-o-nhiet-dien-song-hau-1-d262423.html