Tin mới vụ thanh niên bị chém rớt tay giữa Sài Gòn

Bùi Hoàng Thiên Phương, thanh niên bị giang hồ chém rớt bàn tay, tử vong tại bệnh viện có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn và rất hiền lành.

Xích mích vì mâu thuẫn trên mạng giữa 2 cô gái

Các đối tượng liên quan đến vụ án được xác định gồm Đỗ Tuấn Anh (19 tuổi, trú quận Gò Vấp), Lê Quang Phúc (tự Nam mini, 19 tuổi, quê Quảng Ngãi), Lâm Quang Thiện (tự Pon mini, 18 tuổi, trú quận Gò Vấp) và Nguyễn Hữu Thiên Long (tự Đan Trường,16 tuổi).

Nạn nhân là Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (18 tuổi).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng trên cùng về tội “Giết người”.

Hiện trường vụ án xảy ra. Ảnh: VNE

Theo hồ sơ vụ việc, do em gái của Trịnh Công Đạt (21 tuổi, trú quận Gò Vấp) mâu thuẫn với bạn gái của Thiện trên facebook nên Đạt hẹn Thiện ra ngoài nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 5/3, Thiện sợ bị nhóm Đạt đánh nên gọi điện cho nhóm bạn gồm Phúc, Hoàng Lê Minh, Bi, Long, Nhân hỗ trợ và ra điểm hẹn là làng Hoa Gò Vấp để gặp nhóm Đạt.

Tại đây, nhóm của Thiện không thấy đối thủ mà gặp nhóm của Võ Gia Phong (16 tuổi, ở quận Gò Vấp) đang đứng nói chuyện.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Thấy có nhiều thanh niên tụ tập trong làng hoa, Phong nhìn theo thì Minh cho là “nhìn đểu” nên chạy lại tát vào mặt thiếu niên này, rồi giả vờ làm rớt mã tấu xuống đường để ra oai.

Sau khi bị đánh, Phong về tiệm Internet rủ Nguyễn Văn Phong và Bùi Hoàng Thiên Phương đi đánh nhau. Có quen biết với Đạt nên cả nhóm kéo nhau đi trả thù cho bạn. Đến điểm Phong bị đánh và không thấy đối thủ.

Phương đã tử vong tại bệnh viện sau 8 ngày nhập viện còn Phong tự thương tật 37% vĩnh viễn

Nhóm Đạt bỏ về đến trạm xăng đường Phạm Văn Chiêu thì chạm mặt với nhóm Thiện. Ngay lập tức, Tuấn Anh cùng 3 người khác cầm mã tấu lao vào đuổi chém. Bị truy sát, nhóm Đạt chạy tán loạn, Phương không chạy kịp, bị chém đứt lìa bàn tay, ngã chấn thương sọ não và tử vong tại bệnh viện vào ngày 13/3

Phong cũng bị thương bởi nhiều nhát chém, tuy nhiên may mắn qua khỏi với thương tật 37% vĩnh viễn.

Đỗ Tuấn Anh, Lâm Quang Thiện và Nguyễn Hữu Thiên Long bị công an bắt ngay sau gây án còn Lê Quang Phúc bỏ trốn và ra đầu thú tại Lâm Đồng.

Nạn nhân hiền lành, gia đình hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Gái (44 tuổi, mẹ nạn nhân Phương) cho biết, Phương tử vong sáng ngày 13/3. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não làm tổn thương não lan tỏa, phù não nặng khiến bệnh nhân hôn mê sâu.

Theo tìm hiểu, gia đình Phương có 6 anh chị em. Cha Phương mất sớm và mẹ em đang làm thuê cho đơn vị rác dân lập.

Chia sẻ thêm về người em trai, anh Bùi Hoàng Thiên Quốc (18 tuổi, anh ruột Phương) cho biết, Phương hiền lành và thường xuyên giúp đỡ công việc của gia đình.

“Thằng Phương nó hiền lắm, tụi kia chắc có xích mích với thằng Phong nên vung dao chém cả 2”, Quốc chia sẻ.

Hà Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tin-moi-vu-thanh-nien-bi-chem-rot-tay-giua-sai-gon-3326239/