Tin mới vụ tự thiêu sau khi đòi 'yêu' không được

Thanh niên tự thiêu sau khi đòi quan hệ không được đã được hàng xóm can ngăn nhưng thanh niên cự tuyệt, buông lời đe dọa.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 28/1 khiến hai nạn nhân là Lầu Bá Súa (17 tuổi) và cháu X.Q.T (4 tuổi) tại xã Ia Khai, H.Ia Grai, Gia Lai tử vong.

Vào thời điểm trên, Lầu Bá Súa qua nhà chị L.Y.X. (SN 1998, hàng xóm của Súa) đòi quan hệ khi biết chồng chị này đi vắng. Chị X. từ chối, hoảng sợ bỏ chạy sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 30m trốn.

Súa tìm gọi “ra đây chết chung” nhưng chị X. không ra. Súa bực tức bỏ về nhà chị X. vào phòng ngủ khóa cửa lại. Trong phòng lúc này có cháu X.Q.T. (SN 2016, con chị X.) đang ngủ trên giường.

Hàng xóm thấy vậy đã chạy tới can ngăn và yêu cầu Súa mở cửa phòng ngủ để đưa cháu T. ra ngoài nhưng Súa cự tuyệt và buông lời hăm dọa khiến mọi người không dám xông vào.

Khoảng vài phút sau, lửa bốc lên từ phòng ngủ của nhà chị X. Mặc dù người dân cố gắng dập lửa nhưng do lửa cháy to nên không thể đưa Súa và cháu T. ra ngoài được.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc đòi quan hệ không được, nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà khiến bé 4 tuổi tử vong.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc đòi quan hệ không được, nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà khiến bé 4 tuổi tử vong.

Hậu quả Súa và cháu T. bị chết cháy trong nhà. Tại hiện trường, nhiều đồ dùng, quần áo trong căn nhà rộng khoảng 30m2 bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo một lãnh đạo của Công an H.Ia Grai: “Chồng chị X. đi săn nhiều ngày trong rừng, hiện vẫn chưa liên lạc được.

Người dân vùng này hay dự trữ xăng trong nhà để dùng cho xe mô tô phòng khi xe hết xăng do cây xăng ở xa, lại thường phải đi cạo mủ cao su từ đêm khuya. Hiện nguyên nhân cụ thể đang được lực lượng điều tra của Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương làm rõ”.

Trước đó trao đổi với Đất Việt, lãnh đạo Công an xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai xác nhận và cho biết sự việc này đang được Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

Theo vị lãnh đạo này: "Hiện mọi việc vẫn chưa được rõ ràng, đối tượng gây ra vụ hỏa hoạn này vẫn còn đang đi học".

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tin-moi-vu-tu-thieu-sau-khi-doi-yeu-khong-duoc-3395979/