Tin nổi bật 14/5: Trung Quốc 'phản đòn' Mỹ, Ukraine 'ra giá' với châu Âu

Trung Quốc tăng thuế đối với 5.140 mặt hàng trị giá 60 tỷ USD để 'trả đũa' Mỹ; Ukraine 'ra giá' với Liên minh châu Âu, Tổng thống đắc cử Zelensky sẽ 'trảm' Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng; Mỹ đưa 120.000 quân tới Trung Đông đối phó Iran, chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở châu Âu?

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung

*Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 13/5 cho biết, nước này quyết định tăng thuế đối với 5.140 danh mục hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD kể từ ngày 1/6 tới.

Cụ thể, mức thuế sẽ là 25% áp cho 2.493 mặt hàng, 20% áp cho 1.078 mặt hàng, 10% áp cho 974 mặt hàng và 595 mặt hàng còn lại sẽ bị áp thuế 5%.

Phản ứng trên là nhằm đáp trả quyết định của Mỹ ngày 10/5 vừa qua về việc tăng thuế từ 10% lên 25% đối với số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng trị giá 200 tỷ USD.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer xúc tiến việc áp mức thuế mới đối với lượng hàng hóa còn lại trị giá khoảng hơn 300 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại.

*Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/5 cho biết nước này hy vọng Mỹ không đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ lợi ích của Bắc Kinh, ngay cả khi Washington đe dọa sẽ mở rộng áp thuế đối với hầu như tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Phát biểu họp báo hàng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng cho biết cả hai nước đã nhất trí tiếp tục theo đuổi tiến trình đàm phán để giải quyết tranh chấp thương mại hiện nay.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan

Căng thẳng Mỹ - Iran

*Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan mới đây đưa ra một kế hoạch quân sự đã được sửa đổi trong một cuộc họp có sự tham gia của các cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Trump, trong đó có một nội dung rất đáng chú ý. Theo báo New York Times, kế hoạch này đề cập đến việc đưa 120.000 binh lính tới Trung Đông trong trường hợp Iran quyết định thúc đẩy quá trình phát triển vũ khí hạt nhân hoặc tấn công quân đội Mỹ... chi tiết đọc tại đây.

*Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha hạ lệnh tạm thời rút tàu khu trục Méndez Núnẽz (F-104) cùng 215 thủy thủ trên tàu ra khỏi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln được Mỹ điều tới Trung Đông để “dằn mặt” Iran….chi tiết đọc tại đây.

*Theo RT, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) không hề giấu diếm hoạt động của các máy bay ném bom B-52 sau khi được triển khai tới khu vực Trung Đông. Cụ thể, CENTCOM đã cho công bố hình ảnh các "pháo đài bay" B-52H Stratofortress cất cánh từ căn cứ không quân Al Udeid nằm gần thủ đô Doha của Qatar hôm 12/5… chi tiết đọc tại đây.

Tổng thống đắc cử Ukraine Zelensky

Tình hình Ukraine

*Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin ngày 13/5 tuyên bố, Kiev sẽ từ chối tuân thủ các thỏa thuận Minsk nếu các nước Liên minh châu Âu (EU) làm suy yếu áp lực trừng phạt đối với Moscow… chi tiết đọc tại đây.

*Cố vấn của Tổng thống mới đắc cử Ukraine Vladimir Zelensky, ông Dmitry Razumkov tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine với xác suất 99% sẽ không được ở lại chiếc ghế của họ sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống… chi tiết đọc tại đây.

*Phát biểu trên kênh truyền hình “1+1”, cựu Tư lệnh chiến dịch của các Lực lượng thống nhất (OOC) Ukraine - Sergei Naev tuyên bố, quân đội Ukraine có khả năng lấy lại các vùng lãnh thổ không do Kiev kiểm soát ở Donbass, miền Đông Ukraine trong vòng 1 một ngày… chi tiết đọc tại đây.

Tổng thống Venezuela Maduro

Khủng hoảng Venezuela

*Ngày 13/5, các dữ liệu định vị đường bay và hình ảnh thực địa cho thấy Trung Quốc đã cử thêm một chuyến bay chở hàng viện trợ nhân đạo tới Venezuela.

Theo dữ liệu từ trang mạng FlightRadar24 chuyên định vị các chuyến bay, chiếc máy bay của hãng Suparna Airlines đã rời thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 13/5, dừng chân tại thành phố Madrid (Tây Ban Nha) trước khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetía Simón Bolívar ở Caracas (Venezuela)....chi tiết đọc tại đây.

*Ngày 12/5, nhóm các nhà hoạt động xã hội thuộc tổ chức Code Pink thông báo chính quyền Mỹ đã dừng cung cấp nước cho trụ sở Đại sứ quán Venezuela tại Washington để buộc những người đang tìm cách bảo vệ tòa nhà phải rời đi, qua đó trao quyền sử dụng cho phe ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido mà Mỹ công nhận là đại diện hợp pháp của Venezuela tại nước này.

Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Nga Putin

Những tin nổi bật khác:

*Tờ RBK tiết lộ, Hoa Kỳ đề nghị tổ chức cuộc hội đàm giữa hai Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka của Nhật Bản, dự kiến vào cuối tháng Sáu này…. Chi tiết đọc tại đây.

*Vụ trưởng Vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Vladimir Yermakov cho rằng: “Việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu là để chuẩn bị sử dụng các loại vũ khí này với sự cho phép của chính các quốc gia phi hạt nhân châu Âu”… chi tiết đọc tại đây.

Nga cảnh báo về việc Mỹ chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở châu Âu (Ảnh minh họa)

*Tờ “El Pais” dẫn nguồn là bức thư của Thứ trưởng Ngoai giao Hoa Kỳ - Ellen Lord gửi cho nhà ngoại giao châu Âu Federica Mogherini - Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, Washington cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) về hậu quả kinh tế và chính trị nếu tiếp tục phát triển các dự án quốc phòng của riêng mình… chi tiết đọc tại đây.

*Nhằm gia tăng sức mạnh cho lực lượng hải quân, Trung Quốc mới cho hạ thủy thêm hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D song năng lực của Trung Quốc vẫn bị đánh giá "chưa phải là đối thủ" của Mỹ…. chi tiết đọc tại đây.

*Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây phát biểu, Nga phải sở hữu những hình thức bảo vệ mình trước các loại vũ khí siêu thanh hiện đại trước khi các nước khác bắt đầu có được loại vũ khí này… chi tiết đọc tại đây.

*Kết quả khảo sát của hãng tin Sputnik công bố ngày 13/5 cho thấy, hơn 1/3 người dân Đức, Pháp và Anh cho rằng Bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ của Nga, trong khi đó chỉ có 27% người Mỹ có cùng quan điểm này…. Chi tiết đọc tại đây.

Trí Dũng (Lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tin-noi-bat-145-trung-quoc-phan-don-my-ukraine-ra-gia-voi-chau-au-post299463.info