Tin nổi bật 26/5: Ukraine 'ra giá' với Nga, NATO dùng chiến lược quân sự mới

Tổng thống Ukraine Zelensky 'ra giá' với Nga; NATO yêu cầu Nga ngay lập tức thả các thủy thủ Ukraine; Ông Bolton tiết lộ điều sẽ giúp giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên; Chuyên gia bình luận gì về chiến lược quân sự mới của NATO đối với Nga; Ai sẽ giúp giải quyết khủng hoảng chính trị Ukraine?

Tổng thống Ukraine Zelensky “ra giá” với Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky “ra giá” với Nga

Tình hình Ukraine:

*Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/5 tuyên bố việc Nga thả các thủy thủ và tàu chiến của nước này phù hợp với phán quyết của Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) có thể trở thành bước đầu tiên hướng tới thương lượng giữa Moscow và Kiev.

Tổng thống Zelensky viết: "Việc Nga tuân thủ phán quyết của ITLOS có thể là tín hiệu đầu tiên từ ban lãnh đạo Nga thực sự sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột ở Donbass - miền Đông Ukraine. Do đó, Nga có thể tiến tới khai thông bế tắc trong thương lượng với Ukraine... Hãy xem con đường Điện Kremlin sẽ lựa chọn"….chi tiết đọc tại đây.

*Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin ngày 26/5 đã bình luận trên Twitter về quyết định của Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) liên quan đến vụ việc Nga bắt 3 tàu hải quân và 24 thủy thủ của nước này ở eo biển Kerch hồi tháng 11/2018 và tuyên bố Ukraine đã “chiến thắng” Nga.

Tổng thống Nga Putin

*Tổng thống Vladimir Putin ngày 22/5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel thảo luận về một số vấn đề quốc tế quan trọng, trong đó có cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Liệu Paris và Berlin có thể hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị Ukraine?, nhà phân tích chính trị Pavel Feldman đã bày tỏ ý kiến về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik…. Chi tiết xin đọc tại đây.

NATO yêu cầu Nga ngay lập tức thả các thủy thủ Ukraine

Quan hệ Nga – NATO:

*Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức “Welt am Sonntag”, Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO sẽ áp dụng chiến lược quân sự mới xuất phát từ "mối đe dọa hạt nhân" của Nga, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

*Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), ông Alexander Cherin đã bình luận về tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc Liên minh quân sự này có kế hoạch áp dụng chiến lược quân sự mới vì "mối đe dọa hạt nhân" từ Nga.... Chi tiết đọc tại đây.

*Về phần mình, ông Oleg Morozov - thành viên Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) - trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik cho rằng, Chiến lược quân sự mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được xây dựng nhằm loại bỏ Nga như là đối thủ kinh tế và quân sự.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tình hình Triều Tiên:

*Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/5 đã tuyên bố các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên không khiến ông lo ngại và khẳng định bản thân ông tự tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ giữ những cam kết từng đưa ra.

Trong khi đó, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Robert Abrams cho rằng các vụ thử vũ khí gần đây của Triều Tiên đã không ảnh hưởng đến việc "giảm căng thẳng" trên Bán đảo Triều Tiên, ngụ ý rằng chúng là một phần của các hoạt động quân sự "thường lệ" của Bình Nhưỡng.

*Về phần mình, Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton người đang có chuyến thăm Tokyo tuyên bố cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ giúp giải quyết các vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton

Ngoài ra, Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết, cố vấn an ninh của Tổng thống Hoa Kỳ - Bolton cho rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên hồi đầu tháng 5 đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Tuy nhiên, ông Bolton nhấn mạnh rằng cánh cửa cho hội nghị thượng đỉnh thứ ba giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên vẫn đang mở.

*Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/5 đưa tin, Bình Nhưỡng cùng ngày đã nhận được số lúa mỳ viện trợ của Nga. Trong một thông điệp ngắn, KCNA cho biết, một lượng lớn lúa mỳ được Nga trao tặng thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã đến Triều Tiên.

Hãng thông tấn Tass của Nga cho biết, hồi tháng 2, Moscow đã tuyên bố cân nhắc cung cấp cho Triều Tiên 50.000 tấn lúa mỳ nhằm viện trợ nhân đạo theo đề nghị của Bình Nhưỡng.

Tàu chiến Mỹ

Những tin nổi bật khác:

*Chính quyền liên bang Mexico ngày 25/5 cho biết, 5 sĩ quan hải quân và một quan chức lâm nghiệp đã thiệt mạng khi máy bay trực thăng MI-17 của họ bị rơi ở bang Queretaro, miền Trung Mexico vào chiều 24/5.

Chiếc trực thăng xấu số nói trên nằm trong nhóm 3 máy bay tham gia chiến dịch chữa cháy rừng kéo dài 18 ngày qua tại bang Queretaro, khiến hơn 2.000 ha rừng bị thiêu rụi.

*Một quan chức quân đội Iran khẳng định có thể đánh chìm các tàu chiến Mỹ bằng "vũ khí bí mật", trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng Lầu Năm Góc gửi thêm 1.500 quân tới Trung Đông sau khi triển khai một cụm tàu sân bay và phi đội máy bay ném bom tới khu vực này.

*Tối ngày 25/5, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã chỉ định ông Narendra Modi làm thủ tướng nước này sau khi nhận được những bức thư ủng hộ từ Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) cầm quyền.

Trước đó cùng ngày 25/5, các nghị sỹ mới đắc cử của NDA đã lựa chọn ông Modi làm người lãnh đạo của mình, mở đường cho ông này trở thành thủ tướng Ấn Độ trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

*Ngày 26/5, Thủ tướng Hungary theo đường lối cánh hữu, ông Viktor Orban đã bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) sẽ tăng cường các lực lượng chính trị chống nhập cư trên khắp châu Âu.

Phát biểu với các phóng viên sau khi bỏ phiếu, ông Orban nhấn mạnh: "Tôi hy vọng rằng sẽ có một sự thay đổi trong khu vực công ở châu Âu ủng hộ cho những đảng phái chính trị muốn ngăn chặn làn sóng di cư".

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Orban từ chối đề cập về khả năng ông sẽ tham gia liên minh các đảng mới của Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini sau bầu cử.

Trí Đức (Lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tin-noi-bat-265-ukraine-ra-gia-voi-nga-nato-dung-chien-luoc-quan-su-moi-post300772.info