Tin nóng Nga-Ukraine ngày 14-5: Nga thiệt hại nặng, G7 tiếp tục viện trợ Ukraine

Ukraine đánh chìm cầu phao Nga tại sông Siversky Donets và phá hủy nhiều thiết bị quân sự của Moscow; G7 tiếp tục viện trợ cho Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ điện đàm với người đồng cấp Nga.

Tình hình chiến sự

Theo hãng tin Reuters, các lực lượng Ukraine đã tấn công phá hủy một cây cầu phao mà các lực lượng Nga đang sử dụng để cố gắng vượt qua sông Siversky Donets ở vùng Donbas, phía Đông Ukraine.

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đã công bố các bức ảnh và video về cây cầu phao của Nga bị đánh chìm sông Siversky Donets và một số phương tiện quân sự của Nga bị phá hủy gần đó. Bộ Tư lệnh nói rằng quân đội của họ "đã nhấn chìm quân Nga."

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã mất "một lượng đáng kể các phương tiện bọc thép" của ít nhất một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn. Một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga bao gồm khoảng 1.000 quân.

“Tiến hành vượt sông trong môi trường có nhiều tranh chấp và nói lên áp lực mà các chỉ huy Nga đang phải chịu để đạt được tiến bộ trong chiến dịch quân sự đặc biệt của họ ở miền Đông Ukraine" - Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Một số khí tài quân sự Nga đã bị phá hủy dọc hai bờ sông Siversky Donets, Donbas, miền Đông Ukraine. Ảnh: AP

Theo hãng tin Ukrinform, Ukraine đã tiêu diệt khoảng 130 quân Nga, 2 xe tăng, 2 máy bay không người lái cùng các loại thiết bị quân sự khác.

Ukrinform đưa tin rằng Nga tiếp tục cuộc tấn công ở phía đông, bắn vào các vị trí của Ukraine trong khu vực Petrivka, Pytomnyk, Ruski Tyshky và Ternova, đồng thời tập trung nỗ lực rút các đơn vị của mình khỏi Kharkov và ngăn chặn lực lượng Ukraine tiến tới khu vực hậu phương của quân Moscow, gần TP Izium, Kharkov.

"Nga không ngừng cuộc tấn công ở khu vực phía Đông. Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng công nghiệp và bắn vào các đối tượng dân sự trên lãnh thổ Ukraine" - Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đăng trên Facebook, thông báo về tình hình mặt trận tính đến 18 giờ ngày 13-4.

Theo Ukrinform, các lực lượng Moscow tăng cường bảo vệ biên giới Ukraine-Nga ở vùng Bryansk và Kursk (Nga). Từ lãnh thổ của Nga, các lực lượng Moscow đã nã pháo vào các đối tượng dân sự ở vùng Sumy (Ukraine) và tiến hành một cuộc không kích vào làng Tovstodubove.

Theo Reuters, giới chức Ukraine cho biết đã chất xác các binh sĩ Nga thiệt mạng sau các cuộc giao tranh ở vùng Kiev và Chernihiv lên các toa tàu đông lạnh vào hôm 13-5, và cho biết rằng Ukraine đã hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và sẵn sàng trao trả các thi thể này cho Nga.

Nga, phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, cho biết lực lượng của họ đã bắn rơi một máy bay Su-27 của Ukraine ở khu vực Kharkov và vô hiệu hóa nhà máy lọc dầu Kremenchuk ở miền trung Ukraine.

Trước đó, ngày 12-5, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Dmitry Polyansky khẳng định Moscow chỉ sử dụng vũ khí chính xác cao nhắm mục tiêu vào hạ tầng quân sự Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi chỉ nhắm mục tiêu hạ tầng quân sự. Thiệt hại ở các hạ tầng dân sự Ukraine ở mức độ lớn là do hệ thống phòng thủ chống tên lửa của họ gây ra và họ cũng đã thừa nhận điều này” - ông nói.

Phương Tây tiếp tục trừng phạt Nga

Theo đài RT, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 13-5 thông báo rằng khối sẽ cung cấp thêm 500 triệu euro viện trợ quân sự cho Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp ngoại trưởng G7 ở Đức, ông nói rằng đợt mới, đợt thứ viện trợ thứ tư của EU cho Kiev, sẽ được phân bổ để mua vũ khí hạng nặng bao gồm xe bọc thép, xe tăng và pháo, cùng với đạn dược, nâng tổng số viện trợ của khối cho Ukraine lên tới khoảng 2 tỉ euro.

Ông Borrell cho biết EU cần "một động lực mới để hỗ trợ quân sự" và "gây áp lực nhiều hơn đối với Nga bằng các lệnh trừng phạt kinh tế, tiếp tục cô lập quốc tế đối với Moscow và chống lại thông tin sai lệch."

Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng khối sẽ đạt được đồng thuận liên quan đến lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga trong những ngày tới. "Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được đồng thuận. Chúng ta cần nó và chúng ta sẽ đạt được điều đó. Chúng ta phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga" - ông nói.

Cùng ngày, theo RT, Bộ Ngoại giao Anh công bố một gói trừng phạt mới đối các cá nhân Nga mà họ cho rằng có quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nâng tổng số người Nga bị Anh trừng phạt kể từ đầu cuộc xung đột Ukraine lên hơn 1.000 người. Các biện pháp trừng phạt mới bao gồm đóng băng tài sản cùng các biện pháp cấm đi lại khác.

Nga sắp ngừng cung cấp điện tới Phần Lan

RAO Nordic, một công ty con của tập đoàn năng lượng Nga Inter RAO, cho biết buộc phải tạm ngừng cung cấp điện đến Phần Lan kể từ ngày 14-5, với lý do chưa nhận được khoản thanh toán điện tháng 5, hãng tin AFP đưa tin.

“Tình huống này là đặc biệt và xảy ra lần đầu tiên trong hơn 20 năm lịch sử giao dịch của chúng tôi” - RAO Nordic cho biết, đồng thời hy vọng tình hình sẽ “sớm” được cải thiện và giao dịch có thể tiếp tục.

Nhà điều hành mạng lưới điện của Phần Lan Fingrin cho biết vẫn sẽ không có mối đe dọa nào nếu không có điện của Nga.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này và không có mối đe dọa nào. Chúng tôi có thể nhập khẩu nhiều hơn một chút từ Thụy Điển và Na Uy ” - đại diện Fingrid cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nga lần đầu điện đàm kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine

Reuters dẫn tin từ Lầu Năm Góc rằng ngày 13-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine trong cuộc điện đàm lần đầu tiên với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, ông Austin đã nhiều lần cố gắng nói chuyện với ông Shoigu kể từ khi cuộc chiến sự bắt đầu, nhưng Moscow tỏ ra không quan tâm. Ông Kirby nói rằng Bộ trưởng Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết cuộc điện đàm, do ông Austin yêu cầu, kéo dài khoảng một giờ nhưng không giải quyết được bất kỳ vấn đề cụ thể nào, cũng như không dẫn đến bất kỳ thay đổi trực tiếp trong chiến dịch của Nga ở Ukraine.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga rằng cuộc điện đàm diễn ra "theo đề nghị của phía Mỹ, thảo luận về chủ đề an ninh quốc tế, bao gồm cả tình hình ở Ukraine."

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tin-nong-nga-ukraine-ngay-14-5-nga-thiet-hai-nang-g7-tiep-tuc-vien-tro-ukraine-post679979.html