Tin nóng thế giới hôm nay - 1/11

Mỹ và Triều Tiên sẽ tổ chức hội đàm cấp cao vào tuần tới để thảo luận về kế hoạch tổ chức hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: THX/TTXVN)

1. Mỹ và Triều Tiên sẽ tổ chức hội đàm cấp cao vào tuần tới

Hãng thông tấn Yonhap ngày 1/11 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ và Triều Tiên sẽ tổ chức hội đàm cấp cao vào tuần tới để thảo luận về kế hoạch tổ chức hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 và vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Phát biểu với báo giới vào ngày 31/10 (theo giờ Mỹ), ông Pompeo cho biết: “Việc các tổ chức quốc tế thị sát các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là một trong những chủ đề sẽ được thảo luận với đối tác Triều Tiên vào tuần tới.”

2. Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ trích các lệnh trừng phạt quốc tế

Theo Yonhap, ngày 1/11, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ trích các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào nước này, đồng thời cáo buộc “các thế lực thù địch” đang tìm cách ngăn cản Bình Nhưỡng cải thiện đời sống cho người dân. KCNA dẫn phát biểu của ông Kim Jong-un trong chuyến thăm một công trường tại khu du lịch Wonsan-Kalma: “Các lực lượng thù địch đang nỗ lực một cách điên rồ để duy trì các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhằm cản trở chúng ta thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển cho người dân, buộc chúng ta phải thay đổi và quỳ gối."

3. Tìm thấy hộp đen máy bay Lion Air rơi xuống biển

Các kênh truyền hình Indonesia hôm nay đăng hình ảnh hộp đen của chiếc Boeing 737 MAX 8 thuộc hãng hàng không Lion Air bị rơi xuống biển ngày 29/10, AP đưa tin. Thiết bị được chuyển từ một xuồng bơm hơi lên một con tàu với thùng chứa hàng lớn màu trắng. Theo Kompas TV, hộp đen được tìm thấy vào khoảng 10h15 trên vùng biển ngoài khơi Tanjung Karawang, tỉnh Tây Java. Thợ lặn hải quân Indonesia cho hay thiết bị vẫn nguyên vẹn song không cho biết đó là thiết bị ghi dữ liệu về hành trình bay hay thiết bị ghi âm buồng lái.

4. Indonesia nổi giận với Arab Saudi vì vụ tử hình nữ giúp việc

Ngày 31/10 Tổng thống Indonesia Joko Widodo gọi điện cho Ngoại trưởng Arab Saudi Adel al-Jubeir để bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu được biết tại sao Indonesia không được thông báo về việc nữ giúp việc Tuti Tursilawati đã bị tử hình hôm 29/10, theo Washington Post. Tursilawati bị kết án tử hình vì đã giết ông chủ người Arab Saudi của mình tại thành phố Thaif năm 2010 khi người đàn ông này định cưỡng hiếp cô. Vụ việc đang gây mối lo ngại lớn cho khoảng 11 triệu người từ hơn 100 quốc gia đang làm việc ở Arab Saudi, trong đó có hơn 2,3 triệu người làm giúp việc.

5. Tây Ban Nha giải cứu 15 người chuyển giới bị ép bán dâm

BBC hôm qua đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha vừa giải cứu 15 người Brazil chuyển giới khỏi một đường dây mại dâm ở thành phố Murcia. Các nạn nhân bị đánh đập, ép dùng và bán ma túy. Họ bị nhốt trong một căn hộ và bị đe dọa sử dụng "ma thuật đen" nếu không nghe lời. Giới chức cho hay kẻ cầm đầu, một người Brazil đang sống tại Tây Ban Nha, đã chỉ đạo đồng bọn tuyển dụng những người trẻ tuổi gặp khó khăn về kinh tế ở quốc gia Nam Mỹ. 4 trong số các nghi phạm đang bị giam giữ, 9 kẻ còn lại đã được tại ngoại khi cuộc điều tra tiếp diễn.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-nong-the-gioi-hom-nay-111-520091.html